Người Việt bị kết án 8 tháng tù do trồng cần sa ở Hartlepool

Vừa qua, một nam thanh niên người Việt đã bị tòa kết án 8 tháng tù giam do trồng cần sa trái phép ở Hartlepool. Thanh niên này cũng khai nhận thêm rằng mình là nạn nhân của một đường dây buôn bán người trái phép từ Nga sang Anh.

Teesside_Crown_Court.jpg

Tòa án Tối cao Teesside

Theo đó, nam thanh niên người Việt này là Nguyễn A, 23 tuổi, bị phát hiện trồng và chăm sóc tổng cộng 262 cây cần sa loại B tại một ngôi nhà bốn phòng tại thị trấn Hartlepool, hạt Durham. Cảnh sát cho rằng số cần sa thu giữ được tại hiện trường có giá thị trường lên tới 144,650 bảng Anh. 

Nam thanh niên này cũng thành thật khai nhận rằng số cây mà cảnh sát thu được là từ mùa vụ thứ hai của anh ta trong ngôi nhà này. Ngoài ra, nam thanh niên còn cho biết mình đã bị buôn bán từ Nga sang Anh trên một chiếc xe tải và lần đầu đặt chân tới Anh vào thời điểm 5 tháng trước.
Tại tòa án tối cao Teesside, Thẩm phán gọi trang trại cần sa mà thanh niên này chăm sóc là căn cứ được thiết lập tinh vi với đầy đủ hệ thống cấp điện, quạt tản nhiệt, hệ thống sưởi ấm, chiếu sáng và hệ thống thủy lợi.
Công tố viên Emma Atkinson cho biết thêm ngôi nhà bên cạnh của ngôi nhà này trên đường Tankerville, Hartlepool, cũng là một trang trại cần sa trái phép. Trang trại này đã bị cảnh sát Cleveland đột kích và triệt phá vào hồi tháng Năm vừa rồi và thu giữ được 186 cây cần sa. Người chăm sóc trang trại này cũng được xác định là một người Việt Nam họ Nguyễn, nhưng người này và nam thanh niên trong vụ việc mới đây không có liên quan gì với nhau.
Nguyễn A đã gửi lời cảm ơn Thẩm phán Peter Armstrong khi thanh niên này phải thực hiện một cuộc thẩm vấn thông qua máy quay trực tuyến với nhà tù Holme House ở Stockton. Thanh niên này nói rằng anh ta không biết những cây mà mình chăm sóc ở căn nhà trên đường Tankerville là loại cây bị cấm.
Công tố viên Atkinson cho biết thêm rằng vụ việc đã bị trì hoãn sau khi Nguyễn A tuyên bố rằng anh ta là nạn nhân của nạn buôn người từ Nga sang Anh.
Luật sư Andrew Rutter, luật sư biện hộ trong vụ việc này cho biết Nguyễn A đã phải nhận lệnh trục xuất khỏi Anh khi anh ta vẫn đang bị giam giữ tại nhà tù Holme House.
Luật sư Rutter cũng đưa ra ý kiến rằng tòa cần giảm nhẹ tội cho bị cáo Nguyễn A vì anh ta đã thành khẩn nhận tội ngay từ đầu và còn thú nhận về chuyện đã trồng tới hai vụ cần sa tại ngôi nhà bị phát hiện.
Tại tòa, Thẩm phán Armstrong đã nói rằng việc Nguyễn A có bị trục xuất khỏi Anh hay không là quyết định của Cơ quan Biên giới Anh quốc chứ không phải của tòa.
Thẩm phán nói: "Đối với mức án dành cho các cá nhân có tham gia hoạt động trồng cần sa, vì bị cáo chưa hề có tiền án, tiền sự nên mức án sẽ không bị tăng lên. Ngoài ra, mức án sẽ được giảm nhẹ do bị cáo đã thành khẩn nhận tội ngay từ đầu. Do vậy, bản án của bị cáo sẽ được giảm đi một phần ba so với mức bình thường.”
Cuối cùng, Nguyễn A đã nhận mức án 8 tháng từ giam sau khi bị tòa tuyên án tới tội danh trồng cần sa loại B.


VietHome (Hartlepool Mail)