Lãnh đạo tòa nhà Grenfell bị kêu gọi từ chức

Một bản kiến nghị kêu gọi ban lãnh đạo tòa nhà Grenfell từ chức được đưa ra thảo luận tại một cuộc họp đã được tổ chức.

barryquirk.jpg

 Ông Barry Quirk, người đứng đầu Hội đồng Lewisham

Hơn 1,500 người đã ký tên vào bản kiến nghị tới hội đồng Kensington và Chelsea được đưa ra thảo luận giữa các thành viên hội đồng. Cuộc họp toàn thể hội đồng ngày 19 tháng Bảy cũng xem xét việc bà Elizabeth Campbell được bầu làm vị lãnh đạo mới sau khi nhóm thành viên Đảng bảo thủ địa phương đề cử bà vào đầu tháng này, khi mà tân giám đốc mới cũng sẽ được bổ nhiệm.
Các nạn nhân và những người sống sót đã chỉ trích các hành động của chính quyền trong công tác lãnh đạo, và trong việc giải quyết những vấn đề từ đám cháy ở tòa nhà 24 tầng, khiến ít nhất 80 người chết.
Cuộc họp công khai vào tối thứ Ba (ngày 18 tháng Bảy) đã thất bại do những lời lời la ó phản đối của người dân. Điều này xảy ra bởi lẽ sự trì hoãn tái định cư cho người còn sống sót đã đẩy nỗi thất vọng của người dân lên tới đỉnh điểm.
Chỉ có 32 trong số 169 đề xuất về chỗ ở tạm thời cho người sống sót được chấp nhận vào sáng thứ 3.
Nội dung bản kiến nghị được đưa ra thảo luận như sau: “Các quyết định của Chính phủ trên một loạt các phòng ban đã kết thúc trong đỉnh điểm, khi mà đáng nhẽ sự tổn thất về người lại hoàn toàn có thể tránh được trong vụ cháy thảm khốc tại tháp Grenfell vào ngày 14 tháng Sáu năm 2017 vừa qua.
“Hội đồng đã thất bại trong việc giải quyết vụ việc với cư dân của tòa tháp Grenfell, chúng tôi không tin tưởng vào khả năng quản lý hoặc xây dựng các tòa nhà công cộng của hội đồng này nữa. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu ngừng ngay lập tức tất cả các dự án tái tạo, đặc biệt là xây dựng các tòa nhà mới, bao gồm cả việc phá dỡ, hoặc "cải tiến" các cổ phiếu nhà ở hiện tại - các dự án mà ban quản lý hiện tại đã thể hiện mình không có khả năng quản lý.”
Đáp lại yêu cầu này, giám đốc điều hành tạm thời ông Barry Quirk, người đứng đầu Hội đồng Lewisham, cho biết phản ứng của hội đồng đối với cái mà ông gọi là "sự kiện tai hại nhất ở Anh kể từ Thế chiến thứ hai" là không thích đáng.
“Đây là một điều rất đáng tiếc và hội đồng địa phương cần gửi lời xin lỗi tới những người mà bị họ làm thất vọng.
"Những thất bại này đã làm mất niềm tin của công chúng vào một cơ quan công quyền có thẩm quyền, như hội đồng.
Bạn không thể yêu cầu niềm tin từ người khác một cách vô cớ, bạn chỉ có thể tự xây dựng nó trong lòng họ mà thôi. Hội đồng cần thừa nhận rằng họ cần phản ứng một cách thích đáng, có trách nhiệm, đáng tin cậy để thu phục lòng tin của công chúng.
Đáp lại lời kêu gọi các thành viên hội đồng từ chức, phản ứng của ông Quirk cho biết bà Campbell đã chọn một nhóm lãnh đạo mới, điều này cần phải được phê chuẩn bởi toàn thể hội đồng.
Một số đề xuất của các thành viên hội đồng nhằm đối phó với thảm kịch Grenfell vào tháng trước cũng sẽ được thảo luận, bao gồm cả lời kêu gọi chính phủ cấp phép cho người nước ngoài không có giấy phép cư trú tại Vương quốc Anh.
Đề nghị của thành viên hội đồng Robert Thompson, cho biết hội đồng đã "than thở" rằng Văn phòng Chính phủ đã yêu cầu những người không có giấy tờ phải đăng ký và phải tuân theo các quy tắc nhập cư sau một năm.
Các đề xuất khác bao gồm kêu gọi Hội đồng sử dụng một quỹ dự trữ trị giá 250 triệu bảng để giải quyết nhà ở cho những người sống sót và một quỹ giáo dục để hỗ trợ những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Nhiều cuộc điều tra của nạn nhân được mở cửa vào Thứ Tư (ngày 19 tháng Bảy), sau khi nhân viên điều tra cho biết hôm thứ Hai, số người được xác định chính thức đã tăng từ 34 lên 37.

 

 

VietHome (Theo Evening Standard)