Các tổ chức Hồi giáo cực đoan đang nhận tài trợ từ hàng ngàn cá nhân tại Anh

Mới đây, Bộ Nội vụ Anh đã tiết lộ một tin tức gây xôn xao dư luận, đó là: mỗi năm, nhiều cá nhân ở Anh đã tài trợ hàng trăm ngàn bảng cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại nước này.

pri_43140863.jpg

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bà Amber Rudd

Được biết, tin tức này được đưa ra sau khi Bộ Nội vụ thực hiện một loạt các điều tra về bản chất, quy mô và nguồn gốc của các nguồn tài trợ dành cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Anh quốc. Qua quá trình điều tra, Bộ đã nhận thấy rằng nguồn tài trợ phổ biến nhất mà các tổ chức này nhận được đều đến từ khoản đóng góp từ các cộng đồng nhỏ, vô danh. Hơn nữa, phần lớn trong số các cá nhân đóng góp đó là tới từ Anh quốc.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Amber Rudd phát biểu trước báo giới về vấn đề này: “Trong một số trường hợp mà chúng tôi điều tra, các tổ chức này có thể nhận được hàng ngàn bảng tiền tài trợ mỗi năm.”
“Đây được xem như là nguồn thu nhập chính của các tổ chức này.”
Trong khi đó, đối với một số ít các tổ chức và nhóm nhỏ Hồi giáo cực đoan khác thì “nguồn tài trợ chính yếu” lại đến từ nước ngoài Anh quốc. Tuy nhiên, do một số lý do mà chính phủ đã quyết định sẽ không công bố hay tiết lộ danh sách các nước tài trợ cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan trên.
Theo ý kiến của bà Diane Abbott, chính trị gia thuộc Đảng Lao động thì có thể một phần của bản báo cáo sau điều tra đã bị “che đậy khỏi tầm mắt của công chúng nhằm bảo vệ và duy trì các hoạt động ngoại giao, thương mại của chính phủ Anh đối với các nước khác, trong đó bao gồm cả với Ả Rập Saudi.”
Bên cạnh đó, đồng chủ tịch Đảng Xanh, bà Caroline Lucas cũng đã lên tiếng chỉ trích việc thông tin đầy đủ của cuộc điều tra bị che giấu.
Bà Amber Rudd, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu đây l, à bản báo cáo toàn diện nhất về nguồn tài trợ cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan mà Bộ từng thực hiện
Trước những chỉ trích về việc không công bố đầy đủ bản báo cáo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Amber Rudd nói rằng bà đã quyết định không công bố đầy đủ bản báo cáo vì lý do an ninh quốc gia cũng như những thông tin cá nhân nhạy cảm có trong đó.
Bà Rudd cũng nói thêm rằng chính phủ Anh sẽ nhanh chóng đưa vấn đề này ra bàn bạc với “các quốc gia cụ thể như một hành động nhằm chống lại các hoạt động chủ nghĩa cực đoan và bạo lực trên phạm vi quốc tế.”
Bên cạnh đó, nội dung của bản báo cáo cũng đề cập đến việc nguồn tài trợ tới từ nước ngoài đã giúp cho nhiều cá nhân tham gia vào học tại một số học viện chuyên giảng dạy về “khuôn mẫu bảo thủ sâu sắc của Hồi giáo” cũng như chuyên cung cấp những “nhà truyền giáo các tư tưởng xã hội cực đoan” tới các học viện Hồi giáo tại Anh quốc. Rất nhiều trong số những cá nhân theo học tại các học viện Hồi giáo này đã trở thành các phần tử cực đoan trong tầm ngắm của chính phủ.
Được biết, bản cáo này đã được ủy nhiệm vào tháng 11 năm 2015, bởi Thủ tướng Anh lúc bấy giờ, ông David Cameron.
Nói về bản báo cáo được công bố, bà Rudd phát biểu: "Bản báo cáo này đã cho chúng ta một cái nhìn toàn diện nhất về những gì chúng ta biết được về các hoạt động Hồi giáo cực đoan và cách thức duy trì hoạt động của nó tại Anh quốc.”
Bản báo cáo cũng đưa ra rằng một số tổ chức Hồi giáo cực đoan còn mượn cớ mang danh những tổ chức từ thiện nhằm tăng sự tín nhiệm của mình và trục lợi từ các hoạt động nhân đạo Hồi giáo. Một vài tổ chức trong số này lúc nào cũng đưa ra những phát biểu mập mờ về các hoạt động từ thiện của họ.
Bộ Nội Vụ cho rằng không có một biện pháp nào có thể giải quyết tận gốc tất cả các vấn đề mà bản báo cáo đưa ra. Do đó, chúng ta cần phải có một cách tiếp cận toàn diện, đánh vào nguồn tài trợ chính yếu của các tổ chức Hồi giáo cực đoan này.
Sắp tới đây, chính phủ Anh sẽ có một buổi làm việc chính thức với Ủy ban Từ thiện nhằm giải quyết tình trạng lạm dụng, trục lợi từ các chức từ thiện cho mục đích khủng bố cực đoan. Ngoài ra, chính phủ cũng yêu cầu các tổ chức từ thiện tại Anh khai báo các nguồn tài trợ nước ngoài của họ trong thời gian tới.


VietHome (Theo Metro News)