Chính phủ rút hết vốn đầu tư ra khỏi ngân hàng Lloyds

Vào chín năm trước, Bộ tài chính đã đầu tư £20.3 tỉ vào ngân hàng Lloyds nhằm cứu vãn ngân hàng này trước cơn khủng hoảng tài chính. Số tiền này giúp chính phủ nắm giữ 43% số cổ phần ngân hàng Lloyds vào thời điểm đó.
lloyds bank
Chính phủ đã tiến hành bán phần lớn số cổ phần vào tháng Chín năm 2013 và tháng Ba năm 2014. Các lần bán tiếp theo với quy mô nhỏ hơn diễn ra vào tháng Mười hai năm 2014 và tháng Sáu năm 2016. Và vào thứ Tư vừa qua, chính phủ cuối cùng cũng đã bán hết số cổ phần của họ tại ngân hàng Lloyds, thu lời về hơn £900 triệu.

Ngân hàng Lloyds xác nhận tỉ lệ cổ phần mà chính phủ nắm giữ đã giảm về mức 0. Tổng cộng, chính phủ đã thu về £21.2 tỉ từ việc bán cổ phiếu và cổ tức.


Giám đốc điều hành của Lloyds, ông Antonio Horta-Osorio cho biết ngân hàng này đã lâm vào tình trạng tài chính rất mong manh sáu năm trước. Ông cũng đồng thời gửi lời cám ơn tới sự nỗ lực hết mình từ toàn thể nhân viên của Lloyds, điều đã giúp cho ngân hàng này vượt qua thời khắc nguy hiểm.


VietHome (Theo cityam)