Thủ tướng Theresa May tiếp tục kiên định với mục tiêu giảm số lượng người nhập cư tại Anh

Mới đây, thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức xác nhận về việc Đảng Bảo thủ sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu giảm số lượng người nhập cư tại nước này xuống còn dưới 100,000 người.

labour-party.jpg

viethome.co.uk

Tuy nhiên, lời tuyên bố này của bà thủ tướng đã gặp phải những quan điểm bất đồng tới từ các thành viên Đảng Lao động. Các thành viên Đảng Lao động cho rằng lời hứa này là thực sự phi lý và nực cười do bản thân bà May chưa bao giờ đạt được một bước tiến đáng kể nào trong nỗ lực giảm số lượng người nhập cư tại Anh trong vòng 6 năm liền ở cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ dưới thời Tổng thống David Cameron.
Đối mặt với vấn đề này, Đảng Độc lập Vương quốc Anh đã từng cố gắng đẩy mạnh áp lực lên các thành viên Đảng Bảo thủ bằng cách đưa ra quy định "một vào – một ra” nhằm mục tiêu giảm triệt để số lượng người nhập cư tại Anh xuống con số không.
Ông Paul Nuttall – lãnh đạo Đảng Độc lập Vương quốc Anh cho rằng thế hệ trẻ Anh quốc nên được khuyến khích tham gia vào các công việc thời vụ (hái lượm hoa quả và rau củ) vào thời gian nghỉ hè để giảm lượng lao động nhập cư vào nước này.
Trong khi đó, lãnh đạo của Đảng Lao động, ông Jeremy Corbyn lại đưa ra kế hoạch bãi bỏ việc thu phí đỗ xe tại các bệnh viện ở Anh đã đưa ra kế hoạch bỏ phí vào bãi đỗ xe của bệnh viện ở Anh. Khoản chi phí dự tính 162 triệu bảng nhằm phục vụ cho kế hoạch này sẽ được bù vào bằng khoản thuế thu được từ các sản phẩm bảo hiểm y tế tư nhân.
Được biết, từ sau khi thừa nhận việc mình cùng ông John McDonnell – thành viên cao cấp của chính phủ đã tìm đọc rất nhiều tác phẩm kinh điển của biểu tượng cộng sản Karl Marx, ông Corbyn đã gặp phải nhiều phản ứng dữ dội từ phía các thành viên thuộc Đảng Bảo thủ.
Ông James Cleverly – một ứng cử viên thuộc Đảng Bảo thủ đã đặt biệt hiệu cho hai người này là “anh em nhà Marx”.
Lời tuyên bố mới đây của bà May đã chính thức đập tan những lời đồn đoán về việc Đảng Bảo thủ có thể đã để lời cam kết giảm số lượng người nhập cư tại Anh (được đưa ra vào năm 2010 dưới thời ông Cameron) rơi vào quên lãng.

viethome.co.uk
Phát biểu trong chuyến thăm viếng tại trung tâm cộng đồng Châu Á ở Harrow, bắc London, Thủ tướng Anh phát biểu: "Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất đó là chúng tôi vẫn luôn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình và chúng tôi thực sự mong muốn có thể giảm số người nhập cư tại Anh xuống một mức bền vững.”
"Một khi chúng ta rời khỏi Liên minh châu Âu, chúng ta sẽ có toàn quyền quyết định đối với biên giới của mình cũng như có thể thiết lập những luật lệ riêng dành cho những công dân châu Âu đến với Anh quốc.”
Theo một số thông tin từ Đảng Bảo thủ thì cam kết này rất có thể sẽ được đưa ra trong bản Tuyên ngôn Bầu cử của đảng này.
Ông Corbyn từ chối tiết lộ khi được hỏi về chuyện Đảng Lao động có nắm quyền quyết định số lượng người nhập cư trong bản cam kết hay không. Tuy nhiên, ông lại cho biết mục đích của bản cam kết đó chính là thiết lập một hệ thống công bằng, được quản lý rõ ràng nhằm thống kê số lượng người nhập cư góp mặt trong các mảng Dịch vụ y tế quốc gia NHS, giáo dục, công nghiệp và dịch vụ giao thông công cộng.
Trong chuyến viếng thăm Worcester, ông Corbyn phát biểu: "Bà Theresa May đã đưa ra lời cam kết này lần đầu tiên vào năm 2010 và tiếp tục đưa ra lời hứa tương tự vào năm 2015 nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một động thái hiệu quả và thiết thực nào nhằm đạt được lời cam kết đó cả.”
"Vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần đạt được hiện nay đó là phải giữ được số lượng người nhập cư vào Anh ở mức hợp lý và họ phải được quản lý cẩn thận.”
Ông Stephen Martin, Tổng giám đốc Institute of Directors, cho rằng mục tiêu này chỉ là một “biện pháp nghèo nàn thay thế cho một chính sách nhập cư hợp lý.”
Ông Martin nói: "Tất cả các đảng nên xem Brexit như là một cơ hội để chúng ta có thể đưa ra một hệ thống luật lệ mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đồng thời giải quyết những mỗi quan tâm của cử tri.”

viethome.co.uk
Theo số liệu mới nhất được công bố gần đây thì số lượng người nhập cư vào Anh đã giảm xuống chỉ còn 273,000 người do số lượng sinh viên nước ngoài tại Anh giảm mạnh.
Các đảng viên thuộc Đảng Dân chủ tự do cũng cho rằng hiện nay, các nhà tuyển dụng cần chú ý nhiều hơn tới việc điều phối sự đang dạng sắc tộc trong môi trường làm việc.
Ông Tim Farron, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cho biết đảng này sẽ yêu cầu các nhà tuyển dụng giám sát chặt chẽ sự bất bình đẳng trong việc trả lương giữa những người khác sắc tộc trong công ty của mình. Do đó, tất cả các công ty có trên 250 nhân viên sẽ phải báo cáo chi tiết về tình hình nhân công và trả lương của mình.
Ông Farron nói: "Nếu sự bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại ở Anh quốc vào giữa thế kỷ 21 thì đó là một chuyện không thể chấp nhận được.”


VietHome (Theo Business Reporter)