Bà May đã đúng khi kêu gọi cuộc bầu cử sớm

Quyết định kêu gọi cuộc bầu cử sớm của bà May được cho là một “sự thay đổi đột ngột” khi trước đó, bà cho biết sẽ không tiến hành điều này trước năm 2020. Tuy vậy, tờ Financial Times vẫn đánh giá quyết định này là một điều hoàn toàn đúng đắn. “Anh quốc đang dấn mình vào một sự thay đổi pháp lý quan trọng nhất trong lịch sử kể từ sau chiến tranh.”
theresamay2610a

Tờ The Sunday Times cho biết một cuộc bầu cử sớm đồng nghĩa với việc bà May sẽ không bị “hạn chế” với những tuyên ngôn không phải của bà, được đưa ra vào năm 2015, tránh được những yếu tố tiềm tàng từ việc đàm phán Brexit có thể chống lại một cuộc bầu cử bình thường, điều sẽ xảy ra nếu cuộc bầu cử được diễn ra vào năm 2020. Đây cũng là một cơ hội, đặc biệt khi xét về yếu tố chính trị, “một cơ hội thực sự để bà May có thể đứng lên”. Kể từ sau chiến thắng của Margaret Thatcher, bà May đang có cơ hội dành chiến thắng tuyệt đối cùng với đảng Bảo thủ khi các số liệu cho thấy đảng Bảo thủ đang có nhiều hơn 20 điểm so với đảng Lao Động.

Đây không chỉ là kết quả đến từ việc ông Jeremy Corbyn đang được đánh giá là “vô dụng và yếu đuối”, mà còn đến từ việc các chính sách chính trị của bà May rất được người dân đón nhận và họ tin rằng bà có thể chèo lái Brexit thành công.


Vậy còn về Đảng Lao động thì sao? Tờ The Sun dự đoán đảng này có thể sẽ bị “tiêu diệt” khi các thống kê mới nhất cho thấy có 7% nghị sĩ đã chuyển sang ủng hộ đảng Bảo thủ, và 229 ghế của đảng Lao động sẽ giảm xuống chỉ còn 165 ghế. Theo Alan Travis thuộc tờ The Guardian, đảng Bảo thủ sẽ dành thêm 66 ghế thuộc Nghị viện. Tuy vậy, tờ Financial Times đánh giá đảng Lao Động vẫn sẽ có cơ hội để xây dựng lại sau thất bại. Anh quốc hiện cần một thủ tướng có sự ủng hộ mạnh mẽ để thương thảo với châu Âu, nhưng cũng cần một đảng đối lập cứng rắn để đảm bảo bà May sẽ thực hiện tốt công việc của mình.

VietHome (Theo Money Week)