Chương trình gửi trẻ miễn phí trong 30 giờ mỗi tuần sẽ được thực hiện vào tháng 9 năm nay

Theo kế hoạch của chính phủ, một chương trình giữ trẻ miễn phí 30 giờ dành cho các bé từ 3 đến 4 tuổi ở khu vực Birmingham và khắp vùng West Midlands sẽ được bắt đầu thực hiện từ tháng Chín năm nay.

43563_e6d03887_149311776912_640_426.jpg

Theo quy định, các bậc phụ huynh có thu nhập trung bình mỗi tuần ít nhất là 120 bảng/ một người có thể nộp đơn cho con mình tham gia.
Tuy nhiên, nếu thu nhập hàng tuần của bố hoặc mẹ rơi vào khoảng 100,000 bảng hoặc cao hơn thì bạn sẽ không thể đăng ký.
Được biết, chương trình này chỉ dành cho những trẻ đủ 3 tuổi vào ngày 31 tháng Tám tới đây và ước tính chi phí dành cho mỗi trẻ rơi vào khoảng 5,000 bảng Anh.
Những bậc phụ huynh mong muốn cho con cái mình tham gia chương trình này tại các nhà trẻ, khu chăm sóc trẻ hay trung tâm Sure Start Children có thể đăng ký ngay bây giờ tại trang web https://www.childcarechoices.gov.uk/
Bên cạnh đó một kế hoạch khác của chính phủ cũng vừa được công bố đó là không đánh thuế trông trẻ đối với các bậc phụ huynh đang lao động sản xuất.
Theo đó, những bậc cha mẹ có con dưới 4 tuổi tính cho tới ngày 31 tháng Tám tới đây sẽ được nhận được £2 cho mỗi £8 họ phải trả cho dịch vụ chăm sóc và giữ trẻ nhằm bù lại khoản thuế trong giữ trẻ mà họ phải đóng.
Bên cạnh đó, tất cả những bậc cha mẹ có con là trẻ khuyết tật dưới 17 tuổi cũng có thể nộp đơn xin miễn thuê chăm sóc trẻ kể từ ngày hôm nay.
Hiện nay, trang web Childcare Choices đang cung cấp thông tin về chương trình giữ trẻ của chính phủ và giải thích rõ ràng các cách thức mà phụ huynh có thể đăng ký trước cho con mình. Bên cạnh đó, trang web cũng tích hợp một công thưc tính toàn cho biết cha mẹ có thể nhận được bao nhiều duwah trên hoàn cảnh gia đình mình.
Một số phụ huynh có con hai tuổi sẽ được hưởng các khoản trợ cấp tùy theo mức lợi ích mà họ nhận được.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web https://www.childcarechoices.gov.uk/

 

VietHome (Theo Birmingham Mail)