Chính phủ Anh ban hành lệnh cấm tuyển dụng họ hàng thân thích vào làm việc

Mới đây, chính phủ Anh thông qua một điều luật mới về việc cấm các nghị sĩ của nước này tuyển dụng vợ/chồng, họ hàng thân thích vào làm việc trong Hạ viện.

westminster.jpg

Tính đến tháng Ba năm 2017, có tới 150 trong tổng số 650 nghị sĩ của Anh có tuyển dụng người nhà vào làm việc

Theo dự kiến, quy định này sẽ chính thức được đưa vào áp dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, khi cuộc bầu cử đang tới gần, chính phủ đã quyết định sẽ đưa điều luật này vào áp dụng ngay sau khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra trên toàn quốc. Theo đó, quy định mới này sẽ được áp dụng đối với các nghĩ sĩ đắc cử và tái đắc cử tại cuộc bầu cử tới đây, những người hiện chưa có vợ/chồng, họ hàng thân thích làm việc dưới trướng của mình. Mặc dù vậy, các nghị sĩ vẫn có thể tránh được quy định trên nếu họ đưa người nhà vào danh sách tuyển dụng trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.
Được biết, điều luật mới này nằm số những quy định mới được Cơ quan Tiêu chuẩn độc lập của quốc hội Anh (Independent Parliamentary Standards Authority - IPSA) đưa ra. Những quy định mới bao gồm:

  • Cắt giảm các khoản "chi tiêu liên quan" (ví dụ các hóa đơn dịch vụ tiện ích) từ £8,500 đến £5,000 một năm đối với các nghị sĩ sở hữu nhà riêng. Đối với các nghị sĩ và cử tri sống ở các vùng khác ngoài London, phải thuê nhà với chi phí là £3,820 một năm (chứ không phải khoản đóng thuế cho căn nhà thứ 2 tại London) sẽ không bị cắt giảm khoản trên.
  • Bên cạnh đó các nghĩ sĩ cũng được yêu cầu phải "suy sét cho kỹ" trước khi quyết định mua thêm các thiết bị phục vụ công việc (ví dụ như máy vi tính) sau khi một thống kê cho thấy số tiền mà nhà nước phải chi cho những khaonr trên tăng đột biến trước khi cuộc bầu cử năm 2015 diễn ra. Cơ quan giám sát chi tiêu tuyên bố sẽ xem xét cẩn thận các yêu cầu mua sắm trước khi ký quyết định đồng ý và sẽ công khai các khoản này.
Theo IPSA, tính cho đến tháng Ba năm 2017, có tới 150 (Đảng Bảo thủ: 90 người, Đảng Lao động: 50 người, Đảng Dân tộc Scotland (SNP): 10 người) trong tổng số 650 nghị sĩ của Anh có tuyển dụng người nhà, bao gồm cả vợ/chồng và cả họ hàng thân thích vào làm việc.
Chủ tịch IPSA, ông Ruth Evans cho rằng việc tuyển dụng họ hàng thân thích vào làm việc tại Hạ viện là một hành động đi ngược lại tiến trình đi lên của xã hội hiện đại đó là "tuyển dụng công bằng và công khai" nhằm khuyến khích sự đa dạng trong bộ máy chính quyền.
Đối với những nhân viên bắt đầu một mối quan hệ chính thức với nghị sĩ sau khi bắt đầu làm việc tại Hạ viện thì sẽ nhận được hợp đồng làm việc trong vòng hai năm sau khi bắt đầu mối quan hệ với nghị sĩ.



VietHome (Theo Evening Standard)