Một trung tâm chào đón người tị nạn tại Sheffield sắp được xây dựng

Mới đầy, một tổ chức thuộc thành phố Sheffield, đô thị trung tâm của hạt Nam Yorkshire đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một trung tâm phụ trách việc chào đón những người tị nạn tại trung tâm thành phố.

the-foundary-22-Q184429.jpg

Nhà thờ nơi diễn ra cuộc quyên góp phục vụ cho việc xây dựng trung tâm chào đón người tị nạn tại thành phố Sheffield

Một tổ chức ủng hộ chính quyền địa phương của thành phố Sheffield có tên City of Sanctuary Sheffield đã tổ chức hoạt động kêu gọi người dân cùng các nhà hảo tâm quyên góp khoảng 50,000 bảng Anh nhằm phục vụ việc xây dựng và vận hành trung tâm vào đầu tháng Tư này (mùng 6 tháng Tư).
Những người đứng đầu tổ chức này cho biết họ đã xác định nhu cầu là lên ý tưởng xây dựng trung tâm này kể từ khi Trung tâm dành cho người tị nạn - Northern Refugee Centre vốn nằm tại thành phố Sheffield bị đóng cửa vĩnh viễn vào hồi tháng Một năm ngoái sau 30 năm hoạt động.
Được biết buổi quyên góp đã diễn ra khá thành công tại một nhà thờ lớn trong thành phố trong vòng hai tiếng đồng hồ (từ 6 giờ đến 8 giờ tối).
Tổ chức này đang khởi động một cuộc khiếu nại gây quỹ tại một cuộc họp công cộng tại Nhà thờ Giám lý Victoria Hall ở trung tâm thành phố từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Trên trang web chính thức của mình, tổ chức này cho biết: "Đây là kế hoạch được phối hợp thực hiện bởi City of Sanctuary Sheffield cùng các đối cộng sự như Hội Chữ thập đỏ Anh, tổ chức ASSIST, Citizens Advice, Voluntary Action."
"Chúng tôi đang cố gắng cùng nhau xây dựng nên một trung tâm chào đón dành cho người tị nạn tới Anh, đặc biệt là đến với thành phố Sheffield thông qua việc quyên góp một số tiền khoảng 50,000 bảng Anh nhằm phục vụ cho việc xây dựng và vận hành trung tâm trong giai đoạn đầu."
Được biết, tính từ năm 2004, đã có 1,100 người tị nạn đến với thành phố Sheffield.



VietHome (Theo South Yorkshire Times)