Tội phạm quốc tế và người xin tị nạn có thể bị trục xuất trong vòng 25 ngày

Một dự luật mới nhằm rút ngắn thời gian kháng cáo có thể sẽ khiến tội phạm quốc tế và những đối tượng xin tị nạn không thành công phải rời khỏi Anh trong vòng 25 ngày.
trc xuat nhanh
Liz Truss, Bộ trưởng Tư pháp vào thứ Ba vừa qua đã tiết lộ một kế hoạch nhằm đẩy nhanh quá trình trục xuất các đối tượng tội phạm là người nước ngoài cũng như những trường hợp xin tị nạn không thành công. Chính phủ Anh tin tưởng kế hoạch này có thể đẩy nhanh tốc độ khoảng 2,000 trường hợp mỗi năm và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng £2.7 triệu.

Bà Truss cho biết: “Điều quan trọng là những người ngoại quốc không có quyền hợp pháp ở lại Anh cần được trục xuất về quê hương nhanh nhất có thể.”

“Chúng tôi phải đảm bảo những tội phạm ngoại quốc và những đương đơn xin tị nạn không thành công không thể lợi dụng hệ thống công lý bằng việc cố gắng ở lại Anh sau khi các đơn kháng cáo của họ đã bị bác bỏ.”

“Đề xuất này cũng làm giảm thời gian giam giữ các tội phạm quốc tế.”

Vào năm 2015, Court of Appeal đã phán quyết chương trình kháng cáo trước đó, có thể hoàn thành chỉ trong vòng 12 ngày là không hợp pháp vì thời gian này không công bằng và quá nhanh để xét xử một vụ việc.

Sau đó, thời gian dành cho việc kháng cáo đã tăng lên 36 ngày, đặc biệt có những trường hợp kéo dài hơn 100 ngày.

Hệ thống kháng cáo mới sẽ được áp dụng cho các tội phạm quốc tế trong khoảng thời gian các án phạt dành cho các đối tượng này gần kết thúc. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng sẽ được áp dụng cho các đương đơn xin tị nạn khi các hồ sơ này đã được chuyển tới trung tâm Immigration Removal sau khi đơn xin tị nạn của họ bị từ chối.

Theo đó, khoảng thời gian kháng cáo lên cấp sơ thẩm sẽ được giới hạn từ 25 đến 28 ngày, và sẽ có thêm 20 ngày nếu đương đơn muốn kháng cáo lên cấp cao hơn.

VietHome (Theo The Telegraph)