Thủ Tướng Anh muốn người dân Bầu Cử ngay tháng 6 tới

“Chúng ta cần phải tổ chức tổng tuyển cử và chúng ta cần phải làm ngay bây giờ. Chúng ta đang nắm trong tay cơ hội độc nhất để hoàn tất mọi chuyện trước khi quá trình điều đình (Brexit) được khởi động”, AFP ngày 18.4 dẫn lời nữ thủ tướng, người trước đây từng bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử sớm.

bau cu anh quoc 2017

Theo kế hoạch của bà May, cuộc bầu cử sớm ở Anh sẽ được tiến hành vào ngày 8.6. Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức bên ngoài Số 10 phố Downing, bà May cảnh báo “sự chia rẽ trong nội bộ Westminster (Nghị viện Anh) sẽ khiến chúng ta gặp rủi ro trong nỗ lực đạt đến thành công khi Brexit”.

Nhà nữ lãnh đạo cho hay lưỡng viện quốc hội Anh sẽ được yêu cầu bỏ phiếu vào ngày 19.4 để đưa ra quyết định có nên tổ chức bầu cử sớm hay không. Để có thể thông qua kế hoạch này, bà May cần có được 2/3 số phiếu thuận.

Tuyên bố gây sốc của người thừa kế danh hiệu “Bà đầm thép” được đưa ra sau nhiều tháng hỗn loạn trên chính trường Anh, xảy ra theo sau kết quả trưng cầu dân ý về Brexit.

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy đảng Bảo thủ của bà May dẫn xa đối thủ chính là Công đảng.

Theo đó, đảng Bảo thủ nhận được tỷ lệ ủng hộ từ 38 - 46% so với 23 - 29% của Công đảng, theo các kết quả của YouGov, ComRes và Opinium.