Bộ Nội vụ từ chối cấp thẻ thường trú cho hai đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Anh

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ra quyết định từ chối cấp thẻ thường trú cho hai đứa trẻ 12 và 15 tuổi có bố mẹ là người ngoại quốc nhưng sinh ra và lớn lên tại Vương quốc Anh.

mg_monica-obiols_pic01.jpg

Bố mẹ của hai đứa trẻ bị từ chối cấp thẻ thường trú mặc dù sinh ra và lớn lên tại Anh

Được biết, bố mẹ của hai đứa trẻ là Jan-Dinant Schreuder và Monica Obiols, đều 49 tuổi và lần lượt mang quốc tịch Hà Lan và Tây Ban Nha. Họ đã sống ở Anh nhiều năm nay và con cái họ đều có hộ chiếu Tây Ban Nha. Phát biểu với báo giới, cặp vợ chồng này cho biết họ đã rất bàng hoàng khi nhận được lá thư từ Bộ Nội vụ yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc hai đứa trẻ này đã liên tục ở với họ trong một thời gian dài. Mẹ của hai đứa trẻ, bà Obiols phát biểu: " Chúng tôi biết phải cung cấp cho họ bằng chứng gì bây giờ? Hai đứa trẻ này không có hóa đơn thuế hay chứng từ cư trú. Chúng chỉ là những đứa trẻ."
"Các con tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của chúng. Do đó vợ chồng tôi đã rất sốc khi nhận được thư từ chối quyền cư trú từ Bộ Nội vụ."
Bên cạnh đó, cặp vợ chồng này cho biết sau khi cuộc trưng cầu dân ý về việc rời bỏ EU diễn ra, họ đã thực sự lo lắng về vấn đề cư trú tại Anh của mình trong tương lai. Do đó, họ đã đệ đơn xin các loại giấy tờ cần thiết trong trường hợp phải chứng minh tình trạng cư trú của mình sau khi Brexit diễn ra.
Ông Schreuder đã đệ đơn xin Visa lưu trú vĩnh viễn (Indefinite leave to remain - ILR) trong khi bà Obiols đệ đơn xin thẻ thường trú tại Anh (Permanent residency card) cho mình và hai con nhỏ.
Sau đó, mặc dù giấy tờ xin cư trú của cặp vợ chồng này được thông qua, nhưng đơn từ của con cái họ lại bị Bộ Nội vụ thẳng thừng từ chối.
Ông Schreuder - bố của hai đứa trẻ nói: "Điều này thật phi lý. Tôi thực sự sốc khi biết rằng các con của mình bị từ chối cấp thẻ thường trú, trong khi đáng ra chúng phải là những người xứng đáng được ở lại Anh nhất."
Theo thông tin từ phía Bộ Nội vụ, để đảm bảo quyền cư trú vĩnh viễn cho trẻ cũng như chứng minh rằng trẻ đã lưu trú liên tục tại Anh trong vòng 5 năm qua, người nộp đơn (thường là cha mẹ) cần phải có thư hoặc điện thoại xác nhận của trường nơi trẻ theo học.
Trong khi đó, khi được hỏi về trường hợp này, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: "người nộp đơn chưa cung cấp được những bằng chứng bắt buộc" tuy nhiên Bộ đang "trong quá trình giải quyết vụ việc".
"Công dân thuộc khối kinh tế chung châu Âu (EEA) không bắt buộc phải nộp đơn từ gì để xác nhận tình trạng cư trú của họ cũng như quyền lưu trú của họ tại Anh vẫn không thay đổi. Do đó, sẽ không có chuyện gia đình này bị Bộ chia rẽ.
"Tuy nhiên, theo quy định đã được nêu rõ, người nộp đơn xin thường trú phải chứng minh được rằng họ đã sống ở Anh liên tục trong vòng 5 năm qua và quy định này được áp dụng lên cả các lá đơn xin cư trú của trẻ em."



VietHome (Theo Metro News)