
Dự luật này dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm tới đây, với chi phí ban đầu cho công nghệ mới rơi vào khoảng £300,000, ban đầu sẽ được áp dụng cho hơn 1,500 nghìn người.
Dự luật này là thành quả mà George Osborne đã cho triển khai từ hai năm trước khi bỏ ra £3.5 triệu bảng để thử nghiệm công nghệ chặn cuộc gọi mới để bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là những người già đã về hưu khi đối tượng này luôn là mục tiêu hàng đầu của những kẻ lừa đảo qua điện thoại.
Mỗi năm qua, đã có hàng ngàn bảng lọt vào túi những kẻ lừa đảo và chính phủ của bà May đã quyết tâm kiểm soát loại tội phạm này.
Thiết bị chặn cuộc gọi có tên TrueCall yêu cầu người gọi phải nhập một mã PIN trước khi thực hiện cuộc gọi, điều này sẽ khiến những tin nhắn đã được ghi âm sẵn, các cuộc gọi ảo hay các hành vi lừa đảo qua điện thoại đều sẽ bị ngăn chặn.
Thủ tướng May cho biết: “Chúng tôi muốn tạo ra một xã hội công bằng hơn bằng việc ngăn chặn những hành vi vô đạo đức nhằm vào những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta đã chứng kiến hàng ngàn bảng rơi vào tay những kẻ lừa đảo và Chính phủ quyết tâm ngăn chặn hành vi này.”
Alzheimer's Society cho biết có khoảng 15% những nạn nhân bị mất trí nhớ đã từng là nạn nhân của hành vi lừa đảo qua điện thoại.
Ông Richard Lloyd cho biết đây là bước đi đầu tiên nhưng vô cùng cần thiết của Chính phủ để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất khỏi những cuộc gọi lừa đảo. Ông nói: “Chính phủ nên hỗ trợ thêm những người già, những người ở nhà cả ngày và có nguy cơ cao bị lừa đảo qua điện thoại.”
Một người phát ngôn của Downing Street cho biết ban đầu sẽ có 1,500 người được nhận thiết bị này. Được biết, một chương trình tương tự đã được National Trading Standards áp dụng năm ngoái cho biết có 93% người tham gia nói họ cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng thiết bị.
VietHome (Theo The Telegraph)