Hai người bị bắt giữ vì bóc lột lao động nhân viên của Sports Direct

Cảnh sát cho biết hai anh em nhà Markowski đã bị bắt giam sau khi có hành vi buôn người từ Ba Lan vào làm việc tại Sports Direct và bóc lột những người này.
bat hai ke boc lot lao dong tai anh
Erwin và Krystian Markowski đã tuyển dụng nhiều nhân viên làm việc tại nhà kho ở Shirebrook, Derbyshire nhưng đã bóc lột họ khi lấy đi phần lớn số lương của họ.
Erwin, 38 tuổi, Krystian, 35 tuổi đều đến từ Nottingham, đã tuyển dụng rất nhiều nhân công đến từ Ba Lan, dụ dỗ những người này đến làm việc tại Anh. Hai đối tượng này hứa sẽ thu xếp công việc cũng như nơi ở cho những người này với điều kiện phải giao nộp các giấy tờ tùy thân cũng như tài khoản ngân hàng cho chúng.

Cảnh sát cho biết vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi một nạn nhân của hai đối tượng trên đến trình báo sự việc tại sở cảnh sát Radford Road, tại Nottingham vào tháng Một vừa qua. Nạn nhân này cho biết anh sống cùng khoảng mười người đàn ông khác và hiện đang làm việc cho Sports Direct. Tuy vậy, thu nhập của anh ta lại bị Erwin và Krystian quản lý.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân chỉ nhận được một phần ba số lương của họ.
Tại tòa án tối cao Nottingham Crown vào thứ Hai vừa qua, cả hai đối tượng đã thừa nhận tội trạng và chịu mức án sáu năm tù giam.

Trao đổi về vụ án, cảnh sát Sarah Fearn cho biết: “Hai đối tượng Markowski đã lợi dụng và bóc lột những người dễ bị tổn thương nhất để trục lợi cho bản thân.”
“Hai đối tượng này đã hưởng lợi từ sự lao động vất vả của những người khác và khiến các nạn nhân của họ cảm thấy bị lợi dụng và thao túng. Vấn nạn “nô lệ hiện đại” không bao giờ được tha thứ tại Nottinghamshire.”

“Bán án hôm nay là một chiến thắng công lý cho các nạn nhân, đồng thời cũng là lời cảnh báo tới những đối tượng khác đang có hành vi phạm tội tương tự.”

Người phát ngôn của Sports Direct cho biết: “Chúng tôi ủng hộ bản án mà tòa đưa ra cho hai bị cáo. Sports Direct cùng Transline đã báo cáo vụ việc này cho cảnh sát vào tháng Hai năm 2016. Đây là một thông điệp rõ ràng cho thấy chúng tôi không dung thứ cho những loại tội phạm như vậy.”


VietHome (Theo Metro)