
Các thống kê được công bố bởi National Crime Agency (NCA) cho thấy đã có 3,805 nạn nhân trong năm 2016, trong khi con số này vào năm 2013 là 1,745 người.
Gần đây, Bộ Nội vụ đã ước tính có từ 10,000 đến 13,000 người là nạn nhân của nạn “nô lệ hiện đại” tại Anh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sarah Newton cho biết Chính phủ đang hành động để giải quyết vấn nạn này.
Albani, Anh và Việt Nam là ba quốc gia có số lượng nạn nhân nhiều nhất trong các bảng thống kê.
Tamara Barnett, đến từ tổ chức Human Trafficking Foundation cho biết: “Chúng tôi bắt đầu nhận ra rất nhiều vụ việc giống hệt với các vụ buôn người. Trước đây, mọi người chỉ cho rằng các vụ án thường chỉ liên quan đến việc buôn các nạn nhân nữ phục vụ cho các hoạt động mại dâm. Tuy vậy, góc nhìn đó giờ đã tương đối hạn chế và thực trạng bây giờ thực sự là vấn nạn buôn bán người, bất kể độ tuổi và giới tính.”
Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng là một phần nằm trong Modern Slavery Act, được đưa ra vào năm 2015, khi điều luật này yêu cầu tất cả các cơ quan công quyền cần phải thông báo cho Bộ trưởng Ngoại giao hoặc các Bộ trưởng có liên quan khác nếu có những “cơ sở xác thực để tin rằng ai đó có thể là nạn nhân của nạn “nô lệ” hoặc nạn buôn người.”
Tuy vậy, bà Tamara Barnett cho biết các khóa đào tạo cũng như các quỹ cần nâng cao nhận thức của cộng đồng hơn nữa về vấn đề này và nên có những phương án hỗ trợ lâu dài tích cực hơn cho các nạn nhân.
Những số liệu của NCA cho thấy rất nhiều trẻ em hiện đang là nạn nhân của nạn buôn người và lạm dụng tình dục, số lượng các vụ việc đã tăng gấp đôi kể từ 12 tháng trước, từ 105 vụ vào năm 2015 lên 215 vụ vào năm 2016.
Anne Read, đến từ tổ chức Salvation Army, người tiếp xúc và làm việc với những người đã từng là nạn nhân của nạn buôn người cho biết: “Họ đã bị trao đổi như những món hàng hóa. Trong phần lớn các vụ việc, họ thường được hứa hẹn sẽ có một công việc, họ đã tin và đi theo những người đó tới đất nước của chúng ta.”
Cô cho biết điều quan trọng là người dân nhận thức được vấn đề và báo cáo bất cứ điều nghi vấn nào cho các nhà chức trách.
Bên cạnh đó, bà Newton cho biết: “Nô lệ hiện đại là một tội ác dã man, hủy hoại cuộc sống của những con người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta. Chính phủ Anh hiện đã có những hành động tích cực để xử lý vấn đề này, cung cấp cho các cơ quan chức năng những công cụ cần thiết, tăng nặng các hình phạt, tâng cường giúp đỡ hơn nữa tới những nạn nhân cùng nhiều hành động thiết thực khác.”
VietHome (Theo BBC)