Thủ phạm giết chết ba người trong cuộc khủng bố kinh hoàng xảy ra trên cầu Westminster, phía gần Tòa nhà Quốc hội vào ngày hôm qua (22 tháng Ba) và bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó đã được xác định là một người đàn ông có tên Khalid Masood, sinh ra tại Anh quốc nhưng đi theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết sau khi đâm nhiều nhát dao và khiến sĩ quan Keith Palmer tử vong
Cảnh sát cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông 52 tuổi, đã từ bị kết án trước đó với tội danh hành hung người khác, bao gồm các hành vi gây tổn hại tới thân thể của người khác, sở hữu và sử dụng vũ khí gây nguy hiểm, phạm tội nơi công cộng. Tuy nhiên, người đàn ông này chưa từng bị kết án với tội danh khủng bố bao giờ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, Masood sinh ra ở hạt Kent nhưng mới đây đã chuyển tới sống tại West Midlands và được biết đến với rất nhiều bí danh khác nhau.
Vào buổi chiều ngày hôm qua (22 tháng Ba), Masood đã lái xe dọc theo cầu Westminster và giết chết một bà mẹ hai con cùng một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Ngoài ra, vụ tấn công còn khiến 29 người khác bị thương, một số nạn nhân đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
Các dịch vụ cứu thương tại hiện trường bên ngoài cung điện Westminster, London
Sau khi gây ra vụ thảm sát trên, kẻ tấn công đã bước ra khỏi xe, chạy vào khu vực cung điện Westminster và đâm chết viên cảnh sát Keith Palmer trước khi bị những cảnh sát khác bắn chết tại chỗ.
Phát biểu về vấn đề này, thủ tướng Anh Theresa May cho biết: "kẻ tấn công hoàn toàn nằm ngoài vòng khả nghi của các hoạt động tình báo."
Mô tả về kẻ tấn công, bà May nói thêm: "Tôi có thể khẳng định rằng người đàn ông này sinh ra tại Anh và khoảng vài năm trước đây, anh ta đã từng bị điều tra bởi MI5 do có xu hướng cực đoan bạo lực. Tuy nhiên, ông ta vẫn nằm ngoài vòng tình nghi của các cơ quan tình báo." "Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào báo trước về ý định hay âm mưu của người đàn ông này."
Được biết, cảnh sát chống khủng bố đã bắt giữ tám người sau vụ tấn công ngày hôm qua. Masood không phải là đối tượng của bất kỳ một cuộc điều tra nào cũng như không ai có thông tin tình báo trước đó về ý định tấn công khủng bố của ông ta.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, Masood bị kết án lần đầu vào tháng 11 năm 1983 do cố ý phá hoại tài sản và lần cuối cùng mới đây nhất là vào tháng 12 năm 2003 do sở hữu một con dao.
Bất cứ ai có thông tin về Khalid Masood, xin hãy liên hệ tới đường dây nóng chống khủng bố 0800 789 321.
VietHome (Theo Metro News)