Anh đầu tư thêm 6 triệu bảng vào chiến dịch chống nô lệ toàn cầu

Mới đây, tại sự kiện thuộc Viện thống nhất quân chủng Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies -RUSI) vào ngày 15 tháng Ba vừa qua, bà Amber Rudd - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh quốc đã chính thức công bố trước báo giới về một khoản đầu tư trị giá 6 triệu bảng mà chính phủ sẽ đưa ra nhằm phục vụ cho các dự án, chiến dịch toàn cầu nhằm chống lại nạn nô lệ hiện đại đang diễn ra vô cùng phức tạp hiện nay cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân.

3249.jpg

Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd

Khoản ngân sách của Quỹ sáng kiến chống lại nô lệ hiện đại sẽ được chia đều tới 10 tổ chức đảm nhận nhiệm vụ triệt phá các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là ở những nước có nhiều nạn nhân bị buôn bán sang Anh quốc.
Chính phủ kì vọng khoản đầu tư thêm này sẽ giúp ngăn chặn được tình trạng bắt trẻ em lao động khổ sai ở các nhà máy sản xuất lương thực - thực phẩm để xuất khẩu sang Anh quốc cũng như xác định và phá vỡ các con đường mà các băng nhóm tội phạm có tổ chức thưởng sử dụng để vận chuyển và buôn bán người tới Anh.
Sự can thiệp trực tiếp được hy vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả quá trình hỗ trợ những nhóm nạn nhân dễ bị tổn thương, đưa những kẻ có tội ra trước công lý cũng như cải thiện hệ thống thực thi công lý của các địa phương tại Anh trước các hoạt động nô lệ hiện đại. Ngoài ra, số tiền 6 triệu bảng này cũng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các nghiên cứu về vấn đề toàn cầu này cùng với việc nâng cao nhận thức của người dân về nô lệ hiện đại tại các điểm nóng về khai thác và buôn bán người.

Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd phát biểu: "Chế độ nô lệ hiện đại là một sự xúc phạm lớn đối với nhân quyền của mỗi con người và nó đang ngày càng phủ sóng rộng rãi trên toàn thế giới. Đây là một tội ác dã man và nó đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các nước trên toàn thể giới."

"Hiện tại, Anh quốc đang là nước đi đầu trong việc đấu tranh chống lại vấn nạn này trên toàn thế giới. Thế nhưng chúng tôi không thể chiến đấu một mình đơn độc trong trận chiến này mà nó đòi hỏi các nước trên toàn thế giới phải cùng đứng lên, sát cánh bên nhau cùng chiến đấu chống lại chế độ nô lệ đang diễn ra ngày một phức tạp."
Theo ước tính, các hoạt động buôn bán người trên toàn thế giới có thể đạt lợi nhuận lên tới 150 tỷ đô la mỗi năm, với 45,8 triệu nạn nhân của chế độ nô lệ trên toàn thế giới. Trong đó, số nạn nhân nô lệ hiện đại tại Anh đã đạt từ 10,000 đến 13,000 người.
Được biết, số tiền đầu tư 6 triệu bảng này nằm trong tổng quỹ 11 triệu bảng mà Bộ Nội vụ đã công bố dự định sẽ đưa vào để phục vụ cho việc phòng chống vấn nạn nô lệ hiện đại từ năm ngoái. Quỹ này cũng là một phần của khoản kinh phí viện trợ trị giá 33,5 triệu bảng của các nước khác gửi tới Anh nhằm để hỗ trợ nước này trong các chiến dịch chống lại nô lệ hiện đại toàn cầu.
Anh là nước tiên phong trong vấn đề này khi đưa ra bộ luật về nô lệ hiện đại đầu tiên trên thế giới vào năm 2015, nhằm xác định các quyền hạn, quy định mới nhằm trừng phạt các hành vi, tội ác liên quan tới nô lệ hiện đại cũng như tăng cường chính sách bảo vệ nạn nhân.
Vào mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã thông báo về việc bà sẽ trực tiếp chỉ đạo một lực lượng đặc nhiệm nhằm đánh giá sự nghiêm túc và hiệu quả của việc thực thi luật pháp đối với các hành vi liên quan tới nô lệ hiện đại.
Trong tháng Mười tới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng sẽ sớm công bố chi tiết việc sử dụng và điều phối một khoản đầu tư trị giá 8,5 triệu bảng nhằm để hỗ trợ các cơ quan cơ quan thực thi pháp luật trong việc ngăn chặn và giải quyết tình hình nô lệ hiện đại, cung cấp thêm hơn 50 nhà phân tích, chuyên gia cũng như cán bộ điều tra tinh nhuệ để hỗ trợ cảnh sát Anh (bao gồm cả vùng xứ Wales) trong các chiến dịch chống lại nô lệ hiện đại này.


VietHome (Theo GOV.UK)