Nhiều người vẫn cho rằng hai từ “refugee” - người tị nạn và “asylum seeker” - người xin quyền tị nạn, mang nghĩa tương đương trong nhiều trường hợp, tuy vậy, nghĩa của hai từ này hoàn toàn khác nhau.
Chính phủ Anh coi một cá nhân như một người tị nạn nếu cá nhân đó phải rời khỏi đất nước của họ vì “những nỗi sợ hãi liên quan tới khủng bố, ngược đãi đến từ các nguyên nhân như chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, là thành viên của các tổ chức tôn giáo, xã hội cụ thể.” Định nghĩa trên nằm trong Công ước Geneva về tị nạn, công ước mà Anh đã tham gia từ lâu.
Chính phủ cũng cho phép người di cư được ở lại vì lý do đảm bảo an toàn, nhưng không nhất thiết phải đảm bảo quyền tị nạn cho những người di cư này. Người xin quyền tị nạn là người đã nộp đơn tới Bộ Nội vụ để xin được tị nạn tại Anh, hoặc đã nộp các loại đơn xin bảo trợ quốc tế khác, và đang trong giai đoạn đợi quyết định từ Chính phủ Anh.
Trong năm 2016, có khoảng 39,000 đơn xin tị nạn tại Anh. Con số này bao gồm cả các thành viên phụ thuộc vào đương đơn chính. Trong đó, tổng số người tị nạn tới Anh tính trong vòng 12 tháng kể từ tháng Chính năm 2016 lên tới 600,000 người, phần lớn trong số này tới Anh để làm việc và học tập.
Rất nhiều đơn xin tị nạn đã bị từ chối. Vào năm ngoái, chỉ riêng trong giai đoạn xét duyệt ban đầu, Bộ Nội vụ đã từ chối tị nạn 21,000 người. Tuy vậy, tỉ lệ xét duyệt hàng năm không thể tính được dễ dàng bằng việc lấy 39,000 chia cho con số 21,000 vì còn có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quy trình này, cũng như người thất bại trong giai đoạn xét duyệt có thể kháng cáo quyết định này.
Tuy vậy, xét trong vài năm vừa qua, dựa trên nhiều nguồn thông tin không chính thức, có khoảng một nửa số đơn tị nạn đã được xét duyệt thành công, một nửa còn lại đã tự rút xin tị nạn, hoặc bị Chính phủ từ chối.
Thông thường, người xin tị nạn thành công sẽ được ở lại Anh trong năm năm, và có thể xin thường trú vĩnh viễn sau khoảng thời gian đó.
Vào cuối năm 2016, còn 33,000 trường hợp tị nạn đang chưa được xét duyệt, con số này đã bao gồm đương đơn chính và đương đơn phụ thuộc.
Những trường hợp xin tị nạn không thành công và cố tình ở lại được coi là “người nhập cư bất hợp pháp”, và rất khó để có thể đưa ra con số cụ thể về những trường hợp như vậy.
Từ trước tới nay, chính phủ và Bộ Nội vụ Anh vẫn chưa công bố bất cứ số liệu chính thống nào về số lượng người tị nạn tại Anh.
Việc đưa ra con số chính thức là rất phức tạp, vì có nhiều trường hợp “người tị nạn” đã được trao quyền thường trú vĩnh viễn và thậm chí có thể trở thành công dân Anh. Những trường hợp khác, ví dụ như người tị nạn đến Anh từ khi còn rất nhỏ, giờ đây đã trở thành công dân Anh, cũng có thể coi hoặc không được coi như một người tị nạn.
Người xin tị nạn và dân tị nạn đến từ đâu?
Xét trong năm 2016, khoảng 90% số lượng người xin quyền tị nạn đến từ các quốc gia thuộc châu Á và châu Phi. Nhóm năm nước đứng đầu về số người dân xin tị nạn tại Anh là Iran, Pakistan,Iraq, Afghanistan và Bangladesh.
Về quốc gia có số lượng người xin tị nạn thành công đông nhất gồm có Syria, Iran, Eritreans, Sudan và Afghanistan.
Những số liệu trên không bao gồm hơn 5,000 người đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên toàn thế giới.
VietHome