Người tị nạn thành công tại Anh sau 5 năm vẫn có thể bị trục xuất dưới dự luật mới

Bộ Nội vụ đang xem xét tiến hành kiểm tra và rà soát các trường hợp đã tị nạn thành công tại Anh sau năm năm và đưa ra quyết định thời điểm phù hợp để các trường hợp này có thể quay lại quê hương của họ.
nguoi ti nan chau au

Hàng ngàn người đã xin tị nạn vĩnh viễn tại Anh có thể sẽ bị xem xét lại hồ sơ dưới một dự luật mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Trong bản phác thảo dự luật của Bộ Nội vụ có đoạn: “Điều luật này được đưa ra để Anh có thể đáp ứng được các nghĩa vụ quốc tế và EU về Quy ước tị nạn, bằng việc cung cấp tị nạn cho những người cần sự bảo vệ của chúng tôi trong một khoảng thời gian phù hợp.”
“Để duy trì một hệ thống nhập cư công bằng cho tất cả các trường hợp tị nạn, bao gồm cả những trường hợp đã được cấp tị nạn thành công, đảm bảo quyền lợi cho mọi trường hợp, bằng việc cấp tị nạn trong một khoảng thời hạn có giới hạn.”

Thủ tướng Anh, bà Theresa May - người có ảnh hưởng lớn đến dự luật này khi còn đang nắm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã khởi thảo dự luật này để đảm bảo “những người không còn cần đến sự bảo vệ từ Anh sẽ phải xin một thị thực trên những cơ sở khác để ở lại hoặc sẽ phải rời khỏi Anh.”
Bất cứ trường hợp tị nạn nào không còn phù hợp để ở lại Anh sẽ được xem xét trục xuất.

Tuy nhiên, các tổ chức hoạt động vì người tị nạn không hài lòng với dự luật trên, và cho rằng dự luật trên là không cần thiết và chỉ tiêu tốn tiền thuế của người dân.

Tiến sĩ Lisa Doyle, người đứng đầu Hội đồng Tị nạn cho biết: “Dự luật trên sẽ khiến cho những người tị nạn (những trường hợp đã chứng minh và được đồng ý rằng họ cần sự bảo vệ) không thể ổn định cuộc sống, và sự sợ hãi về việc có thể bị trục xuất sẽ luôn lơ lửng trên đầu họ.”
“Thêm nữa, việc xét lại từng trường hợp đã tị nạn thành công sau năm năm là một việc làm quan liêu, tiêu tốn chi phí không hề nhỏ, không cần thiết và làm sai hoàn toàn sự thật rằng rất nhiều người tị nạn muốn quay trở lại quê hương của họ, nhưng chỉ khi nơi đó thực sự an toàn.”

Luật sư Di trú, Colin Yeo cho biết sẽ phụ nữ sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dự luật này khi việc họ vẫn luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy như nạn bạo hành gia đình hay bị hành hạ dã man là một điều rất khó để chứng minh.

Trong năm năm qua, có hơn 59,000 người xin tị nạn thành công tại Anh.

Dự luật này được công bố chỉ vài ngày sau khi Europol liên tiếng cảnh báo về nạn buôn người đang diễn ra khắp châu Âu đang mang lại nguồn lợi bất chính vô cùng lớn cho các nhóm tội phạm có tổ chức.

Các tổ chức tội phạm này đang vận chuyển lậu người di cư tới Liên minh châu Âu từ hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới và đang biến loại hình tội phạm này thành một ngành công nghiệp tiền tỉ. Nạn buôn người được cho đang mang lại lợi nhuận ngang với các hoạt động buôn bán thuốc phiện, hoạt động đang mang lại lợi nhuận ước tính từ £4 tỉ cho đến £6.6 tỉ bảng mỗi năm chỉ xét riêng tại Anh.

Tính trong năm 2015, đã có hơn một triệu người di cư vào EU bằng đường bộ và đường biển, và hơn một nửa trong số này đã tìm cách quay lại vào năm tiếp theo. Dữ liệu từ National Crime Agency (NCA) cho biết các băng nhóm tội phạm đã thu lợi hơn £13,500 từ những người di cư tuyệt vọng đang tìm kiếm đường tới Anh.

Lực lượng Biên phòng Anh hiện đang bị cho rằng không đủ các tầu để có thể tuần tra đường bờ biển, trong khi ngân sách chi cho Hải quân Hoàng gia Anh đã bị lược giảm đáng kể.
Vào mùa hè năm ngoái, 18 người Albania đã được tìm thấy tại Kent sau khi xuất phát từ một cảng nhỏ tại Dymchurch. Năm trường hợp nhập cư bất hợp pháp khác cũng đã bị phát hiện tại Winchelsea, East Sussex một vài tuần sau đó.

VietHome (Theo RT)