Một người phụ nữ bị trục xuất về Singapore sau 27 năm kết hôn với một người đàn ông Anh quốc

Mới đây, một người phụ nữ gốc Singapore đã bị cưỡng chế trục xuất về nước sau khi đã có 27 năm sinh sống và làm việc tại Anh.
Bà Irene Clennel lần đầu tiền đặt chân tới Thủ đô London vào năm 1988 và hai năm sau đó, bà kết hôn với ông John - một người đàn ông mang quốc tịch Anh. Sau khi kết hôn, bà Clennel cùng chồng chuyển về sinh sống tại hạt Durham và có hai con chung. Một thời gian sau, bà còn có thêm một đứa cháu.
Vào năm 1990, sau khi kết hôn với ông John, bà Clennel được chính phủ Anh cấp visa được phép ở lại Anh vô thời hạn. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, bà đã phải quay trở về Singapore để chăm sóc cha mẹ ruột của mình trước khi họ mất. Do thời gian ở lại Singapore chăm sóc cha mẹ quá lâu, bà Clennel sau đó đã bị tước visa vô thời hạn của mình.

sdsdf.jpg

Bà Irene Clennel

Bà Clennel đã nỗ lực nhiều lần, kể cả khi ở Singapore lẫn ở Anh, đệ đơn xin được cấp visa vô thời hạn để được trở lại Anh, đoàn tụ và tiếp tục sống với chồng mình- người đang gặp nhiều vấn đề đề sức khỏe và cần được chăm sóc.
Cơ quan quản lý việc cấp visa theo diện hôn thê yêu cầu chồng bà Clennel - ông John phải chứng minh được khả năng tài chính của mình ở mức thu nhập tối thiểu là £18,600 /tháng và hai vợ chồng bà phải có một thời gian dài liên tục sinh sống tại Anh thì họ mới cấp lại visa vô thời hạn cho bà.
Visa thăm viếng cuối cùng của bà Clennel tại Anh đã hết hạn vào cuối năm ngoái. Do đó, từ đầu tháng Hai này, bà đã bị đưa tới một trung tâm giam giữ người nhập cư tại Scotland và trong thời gian chờ để bị trục xuất về Singapore.
Khi được phỏng vấn, bà Clennel cho biết, vào hôm thứ Bảy vừa rồi (ngày 25 tháng Hai năm 2017) bà đã bị đưa vào một chiếc xe ôtô lái từ Trung tâm giam giữ người nhập cư Dungavel ở phía Nam Lanarkshire tới thẳng sân bay để lên máy bay về Singapore mà không hề được có bất kì một cơ hội nào để nói chuyện với luật sư của mình hay thậm chí là ghé qua nhà lấy quần áo.
Theo chị dâu của bà Clennel- tức chị gái của ông John cho biết bà Clennel đã bị trục xuất ngay sau khi lên tiếng kháng cáo lại những “quy tắc thiếu nhạy cảm và không công bằng của chính phủ” sau khi bị từ chối visa.
Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên của Bộ nội vụ cho biết: "Chúng tôi đã xem xét rất kĩ từng hồ sơ xin cấp visa tại Anh trên phương diện hoàn cảnh cá nhân của người đệ đơn kết hợp với luật nhập cư.”
"Theo đó, những người không có quyền ở lại Anh một cách hợp pháp chắc chắn sẽ bị trục xuất.”
Bộ Nội vụ cũng lên tiếng sẽ không bình luận thêm về trường hợp đặc biệt này.

 

VietHome (Theo Evening Standard)