31 người nhập cư không có quyền thuê nhà hợp pháp đã bị trục xuất khỏi Anh

Theo một thống kê được tiết lộ nằm trong bài trả lời chất vấn quốc hội vừa qua, tính cho tới ngày 30 tháng Chín năm 2016, có tổng cộng 31 người nhập cư trái phép và không có quyền thuê mướn nhà ở tư nhân một cách hợp pháp đã bị trục xuất khỏi Anh quốc.

reeditor-2016-8429-feb-8430-01-09-8526-right-to-rent-checks_7516_t12.jpg

Cũng theo đó, trong năm vừa qua (tính cho tới ngày 31 tháng Mười năm 2016) có 75 chủ nhà đã phải chịu các mức hình phạt dân sự vì để cho những người không được phép thuê nhà như vậy tới thuê mướn nhà của mình.
Bên cạnh đó, ông Robert Goodwill - người đứng đầu cơ quan nhập cư Anh quốc cho biết, hiện tại, việc thu thập số liệu về vấn đề quyền thuê mướn nhà hợp pháp đã không còn được thực hiện thường xuyên nữa do chi phí thực hiện quá tốn kém.
Đề án rá soát và kiểm tra quyền thuê nhà hợp pháp đã bắt đầu được đi vào thực hiện trên toàn quốc từ tháng Hai năm 2016 sau cuộc thử nghiệm của chính phủ vào tháng Năm năm 2014.
Ban đầu, chính phủ chỉ áp dụng các hình phạt dân sự đối với các đại lý môi giới nhà đất và chủ nhà không tuân thủ đúng luật. Tuy nhiên, cho tới thời gian gần đây, chính phủ đã áp dụng các hình phạt hình sự lên các đối tượng vi phạm điều luật trên.
Tuy nhiên, trên thực tế, con số 31 người bị trục xuất mới chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số 654 người thuê mướn nhà bị chính quyền phát hiện đã nhập cư trái phép vào Anh quốc.
Trả lời chất vấn về vấn đề này, bà Baroness Williams - quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ cho biết: "Từ ngày mùng 1 tháng Mười một năm 2015 đến 31 Tháng Mười năm 2016, đã có 75 hình phạt dân sự đầu tiên được gửi tới các chủ nhà đã để cho những người không có quyền thuê mướn hợp pháp tới thuê.”
"Tương tự như quyền làm việc hợp pháp hay giấy phép lao động, trong trường hợp này, chủ cho thuê cùng các đại lý môi giới nhà đất (bên thứ ba) được yêu cầu phải thực hiện các thủ tục kiểm tra trước khi cho ai đó thuê mướn nhà của mình.”
"Điều này đồng nghĩa với việc những người nhập cư bất hợp pháp không có quyền thuê mướn nhà sẽ bị từ chối khi tới ngỏ ý muốn thuê bất kì một ngôi nhà tư nhân nào. Tuy nhiên, việc này sẽ không có sự can thiệp của sở di trú cũng như sẽ không báo cáo lên Bộ Nội vụ.”
"Tuy nhiên, theo các thông tin mà Bộ Nội vụ thu được từ các nguồn khác nhau, thì từ khi thực hiện đề án cho tới ngày 30 tháng Chín năm 2016 vừa qua, đã có 654 cá nhân nhập cư trái phép bị phát hiện nhờ các cách thức khác nhau, trong đó có kể tới thông tin từ các hoạt động tình báo.”
"Trong số những người này, đã có 31 đã bị trục xuất khỏi Anh.”
"Đối với những người còn lại, họ có thể đang được hoàn tất thủ tục để bị trục xuất, hoặc đang nằm trong sự kiểm soát của chính phủ hay đã tìm được một nơi sinh sống hợp pháp và thậm chí có thể đã tự nguyện rời khỏi Anh.”
"Các quy định về quyền thuê nhà hợp pháp được đưa ra nhằm hạn chế việc thuê mướn nhà tư nhân của người nhập cư trái phép, khuyến khích họ tự nguyện rời khỏi Anh quốc và hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp.”

 

VietHome (Theo Property Industry Eye)