Cảnh sát lắp đặt máy GPS lên các tội phạm hình sự

Trong một nỗ lực nhằm trấn áp tội phạm, mới đây, cảnh sát đã gắn các thiết bị theo dõi GPS lên các tội phạm hình sự cũng như thành viên của các băng nhóm có tổ chức để có thể kiểm soát sự di chuyển của những người này.
canh sat anh gan thiet bi gps de theo doi toi pham

Thuộc chương trình thí điểm này, một thiếu niên đã phải gắn thiết bị theo dõi GPS vào cổ chân. Cậu thiếu niên này sau đó vi phạm lệnh hạn chế di chuyển nên đã bị cảnh sát bắt và giam giữ sau đó.
Thông thường, thiết bị theo dõi GPS này sẽ gửi đi một cảnh báo khi người sử dụng vi phạm các lệnh hạn chế. Các thiết bị này có thể được lập trình và cập nhật cụ thể theo từng khu vực.

Cảnh sát cho biết các thiết bị này có thể ngăn chặn các thành viên tội phạm có tổ chức đi vào khu vực của các nhóm tội phạm khác, cũng như ngăn chặn họ không được tham dự các hoạt động hội nhóm nhất định, ví dụ như sự kiện Notting Hill Carnival.

Ông  Kevin Southworth, người đứng đầu Met's Trident Crime Command, cho biết: “Một trong những hạn chế chính là hạn chế về địa lý. Chúng tôi có thể nói với họ rằng “Anh không thể đến khu vực đó”, “bởi vì thiết bị GPS sẽ thông báo điều đó cho chúng tôi và chúng tôi sẽ bắt anh nếu anh vi phạm.”

Cảnh sát cũng cho biết họ thấy các vụ phạm tội liên quan đến các băng nhóm có tổ chức đã giảm đáng kể từ khi việc gắn GPS được triển khai.

Bên cạnh đó, việc phòng chống cũng là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát khi lực lượng này đang triển khai tới trung tâm cải tạo để tuyên truyền cũng như giúp đỡ các đối tượng phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Một chương trình có tên Divert in Brixton đã giúp đỡ 118 phạm nhân hòa nhập cộng đồng, trong đó có 48 người hiện đã có việc làm toàn thời gian.

Ông Stokley, thuộc Sở cảnh sát London cho biết: “Chúng tôi muốn áp dụng việc này trên toàn London. Tôi tin rằng những hành động này nếu xét về tính dài hạn là phù hợp để ngăn chặn các băng nhóm tội phạm cũng như hạn chế bạo lực.”


VietHome (Theo Evening Standard)