Đón đầu “sóng gió”, Brexit bắt đầu khởi động

Anh đang thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/1.

Anh đang thực hiện một bước đi quan trọng hướng tới việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/1 khi các nhà lập pháp nước này bắt đầu tranh luận về vấn đề có nên trao quyền cho Thủ tướng Anh Theresa May thực hiện tiến trình “ly hôn” lịch sử hay không.

Các nghị sĩ sẽ tổ chức phiên thảo luận đầu tiên về điều luật trao quyền cho chính phủ để kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon của EU – khởi động tiến trình 2 năm đàm phán cho Anh rời khỏi khối.

Cơ chế kích hoạt Điều 50

Cơ chế kích hoạt Điều 50

Trong khi dự thảo luật về nội dung trên dự kiến sẽ được thông qua tại Hạ viện, văn bản này có thể bị trì hoãn ở Thượng viện khi Đảng Bảo thủ của bà May không có nhiều số ghế tại đây.

Chính phủ đã tìm cách bỏ qua sự tham gia của quốc hội, khẳng định rằng họ có quyền kích hoạt Điều 50 theo cách của mình, tuy nhiên, Tòa án Tối cao Anh tuần trước đã ra phán quyết rằng chính phủ Anh phải tham khảo ý kiến của các nhà lập pháp.

Đông đảo nghị sĩ tại cả hai viện quốc hội Anh đều phản đối Brexit, tuy nhiên, bà May đã thúc giục họ phải tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý trong tháng 6/2015 khi 52% người Anh lựa chọn rời khỏi EU- đặt dấu chấm hết cho 4 thập kỷ là thành viên của khối.

"Tôi hy vọng rằng khi mọi người xem xét dự luật về Điều 50 họ sẽ nhận ra đây là một quyết định rất đơn giản: liệu có ủng hộ ý muốn của người dân Anh hay không?" bà May phát biểu với các phóng viên hôm thứ Hai.

Bà May cũng đang chịu áp lực mạnh mẽ để thông qua dự luật trên nhanh chóng khi bà đã cam kết sẽ kích hoạt Điều 50 vào cuối tháng 3.

Khi được hạ viện thông qua, dự luật trên sẽ được đưa ra tranh luận tại Thượng viện từ ngày 20/2 và chính phủ hi vọng sẽ thông qua văn bản này vào ngày 7/3.

Theo kịch bản này, nước Anh – quốc gia đầu tiên rời khỏi EU sẽ kích hoạt điều 50 tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 9-10/3.

 

VietHome(Theo ToQuoc.Vn)