Giả sống ở Ireland để đưa cả gia đình tới Anh

Hàng ngàn người đang thực hiện lừa đảo di trú để có thể mang thành viên trong gia đình không thuộc các nước nằm trong EU tới Anh bằng cách “giả mạo rằng họ có một cuộc sống tại Ireland”.lam visa ireland

Những kẻ thực hiện hành vi này có thể kiếm tới cả triệu bảng bằng cách giúp những người thân trong gia đình từ các nước ngoài khối Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) tới Anh qua việc tạo nên một lịch sử giả mạo để phá vỡ các hạn chế về việc nhập cư. Những kẻ lách luật đã dựa vào một điều khoản trong luật nhập cư khi cho phép vợ (hoặc chồng) của một công dân Anh được tới Anh sau khi làm việc tại một trong các nước thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu.

Chính phủ Anh cho biết hiện tượng này đang ngày càng phổ biến, và cảnh cáo bất cứ ai thực hiện hành vi này có thể bị cấm nhập cư vào Anh trong vòng 10 năm.

Một cuộc điều tra được thực hiện bởi BBC's File On 4 cho thấy các chuyên viên tư vấn di trú, luật sư và các kế toán viên có tham gia vào các hoạt động lách luật này, với chi phí lên tới £25,000 để làm giả Acác giấy tờ liên quan.

Thanh tra Stephen Courage thuộc Cục Di trú giải thích tại sao những kẻ lừa đảo này có thể kiếm khoản lợi nhuận “đáng kinh ngạc” từ các hoạt động lừa đảo này: “Những kẻ môi giới sẽ lập ra một công ty, mà chủ công ty hoặc người quản lý công ty là khách hàng có nhu cầu đưa người thân vào Anh.”
“Họ cũng sẽ tạo cho khách hàng một quá trình làm việc giả mạo.”
“Bên cạnh đó, họ cũng làm giả các sao kê lương, mở tài khoản ngân hàng và trả thuế. Các hồ sơ xin nhập cư từ những người này sẽ khiến họ như có một cuộc sống tại Ireland và sẽ khiến Cục Di trú gặp nhiều khó khăn trong việc xác định tính hợp lệ.”
“Những người tiến hành các hoạt động lừa đảo này là những người có nền tảng học vấn chuyên nghiệp, thường là về ngành luật hoặc kế toán, đây là “tội phạm cổ cồn trắng”.
“Lợi nhuận từ những phi vụ phi pháp này thu được thực sự đáng kinh ngạc.”


VietHome (Theo Press Association)