Người nhập cư có thể sẽ phải học tiếng Anh trước khi tới Anh quốc

Theo ý kiến của các nghị sĩ, những người nhập cư cần phải tham gia các lớp học ngôn ngữ hay thậm chí là phải học tiếng Anh trước khi đặt chân tới đất nước này. Bên cạnh đó, các nghị sĩ cũng yêu cầu các Bộ trưởng nên để cho mỗi vùng tự thiết lập chính sách nhập cư của riêng mình cũng như trực tiếp giải quyết thị thực của người nhập cư tại chính khu vực đó.

Theo một số báo cáo mới đây, All Party Parliamentary Group (APPG) cho rằng tiếng Anh chính là “chìa khóa để người nhập cư tham gia vào việc xây dựng và phát triển đất nước cả về kinh tế và xã hội.”
Vào tháng trước, bà Dame Louise Casey - quan chức chính phủ phụ trách về các vấn đề bảo trợ xã hội đã kêu gọi thiết lập thêm nhiều lớp học tiếng Anh dành cho các nhóm cô lập tại nước này (trong đó bao gồm cả người nhập cư) và gợi ý về việc yêu cầu người nhập cư ký vào một bản “cam kết hội nhập” khi nhập cảnh vào Anh.

Bản_cam_kết_hội_nhập.jpg

Người nhập cư có thể sẽ phải ký một “bản cam kết hội nhập” trước khi tới Anh

Trong báo cáo tạm thời của mình, APPG cũng đề cập đến việc người nhập cư cần phải học tiếng Anh trước khi nhập cảnh vào nước này hoặc chí ít thì họ cũng phải tham gia vào một lớp học ngôn ngữ trước đó.
Ngoài ra, bản báo cáo cũng cho biết thêm: Mỗi vùng của nước Anh có số lượng người nhập cư khác nhau, có vùng sở hữu cộng đồng người nhập cư rất lớn, tuy nhiên có vùng lại không thu hút nhiều người nhập cư. Do đó, mỗi vùng nên có những chính sách đặc thù của riêng mình, phù hợp với điều kiện dân số của khu vực đó nhằm giảm thiểu sức ép lên các dịch vụ xã hội.
Bản báo cáo cho rằng Anh nên học hỏi Canada trong việc để cho mỗi vùng của đất nước được xây dựng, thiết lập nên các chính sách, quy định của riêng mình.
Bên cạnh đó cũng có các ý kiến cho rằng chính phủ nên để cho các vùng tự giải quyết quá trình cấp thị thực cho cho người nhập cư ở vùng đó.

Hội_đồng_có_luật_riêng.jpg

Các nghị sĩ đề nghĩ mỗi vùng của Vương quốc Anh nên có luật lệ riêng

Bộ trưởng Bộ Lao động Chuka Umunna, chủ tịch của tổ APPG giá rất cao tính cấp thiết của các chương trình hội nhập dành cho người nhập cư này.
Ông cho biết: "Rõ ràng rằng người nhập cư đang có một sức ảnh hưởng lớn lên nhiều cộng đồng trong cả nước và theo nhiều cách thức khác nhau. Chúng ta không thể làm ngơ trước những cảnh báo về sự biến đổi đang hàng ngày diễn ra trong xã hội."
Tuy nhiên, phát biểu về vấn đề này, ông Jon Yates thuộc tổ chức từ thiện về hội nhập The Challenge cho hay, chính phủ nên tập trung vào việc giải quyết những vấn đề xảy ra với người nhập cư sau khi họ đặt chân tới Anh hơn là phớt lờ họ.
Nội dung một số lời kêu gọi khác của APPG đối với chính phủ:
• Chính phủ cần phải đưa ra một chiến lược mới trong nỗ lực giúp người nhập cư hội nhập với xã hội Anh, bao gồm các vấn đề về tiếp cận thị trường lao động, phổ biến kiến thức về pháp luật, truyền thống, văn hóa Anh quốc.
• Các hội đồng trong nước cần lên kế hoạch hành động nhằm giúp người nhập cư hội nhập và nhanh chóng thành lập ra Quỹ Hội nhập tại địa phương của mình.
• Bộ Nội vụ cần xem xét nếu có thể thiết lập cho người nhập cư tham gia vào một lộ trình dự bị quyền công dân trước khi họ nhập cư vào Anh quốc.

 

VietHome (Theo Metro News)