Anh bất chấp Nga, tiếp tục huấn luyện quân sự cho Ukraine

Anh đã đứng ngoài EU, còn NATO thì đứng trước nguy cơ phân rã, do vậy London phải có nước đi riêng của mình với vai trò của một siêu cường...

Independent ngày 18/12 đưa tin, Chính phủ Anh tiếp tục mở rộng chương trình đào tạo, huấn luyện cho quân đội Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thì kế hoạch này ​​sẽ kéo dài thêm ít nhất một năm nữa, bởi hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột ở miền đông Ukraine có thể kết thúc.

"Việc Anh mở rộng đào tạo cho lực lượng vũ trang Ukraine là một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi ủng hộ Ukraine và vẫn cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine khi nước này phải đối mặt với một nước Nga ngày càng hiếu chiến hơn", ông Michael Fallon cho biết.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh thì với 14 gói huấn luyện của quân đội Anh từ năm 2015, hàng ngàn quân, nhân viên phục vụ trong quân đội Ukraine sẽ được đào tạo. Hiện nay có khoảng 100 nhân viên được đào tạo đang làm việc trên cả nước Ukraine và theo kế hoạch thì có 30 khóa học cho bộ binh, quân đoàn y tế, hậu cần và công binh.

Quân đội Anh

Quân đội Anh đã triển khai chương trình huấn luyện quân sự cho Ukraine từ năm 2015. Ảnh : EPA

Tại sao lại nhận định như vậy?

Bước chuẩn bị của London đối phó với sự ra đời của quân đội EU khi NATO phân rã

Nhằm đối phó với nguy cơ phân rã của NATO khi tân Tổng thổng Mỹ Donald Trump bước vào Nhà Trắng, lãnh đạo EU đã tái khởi động lại kế hoạch thành lập quân đội EU. Brussels muốn chủ động đối phó với những bất lợi từ sự thay đổi quyền lực tại Washington có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc an ninh chung Mỹ - Châu Âu.

Khi EU có quân đội riêng thì vai trò của NATO sẽ thay đổi, qua đó vai trò của quân đội Anh cũng sẽ thay đổi. Sau khi Brexit diễn ra thì liên hệ giữa hai bờ biển Mance chỉ còn thông qua cấu trúc của NATO vì London vẫn tham gia bộ chỉ huy tiền phương của liên minh quân sự này. Vai trò của London với phần còn lại của Châu Âu và thế giới hoàn toàn phụ thuộc vào NATO.

Khi quân đội EU được thành lập, vai trò của NATO sẽ giảm sút, đồng nghĩa vai trò của quân đội Anh cũng sụt giảm. Đây là điều mà London không dễ chấp nhận vì nó không tương xứng với vị thế của một trong “ngũ cường”. Và điều đó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới giá trị của Brexit – nâng tầm cho vị thế và vai trò của nước Anh.

Do vậy, quân đội Anh sẽ phải có những kế hoạch của mình và dường như London đã chọn Ukraine là nơi bắt đầu cho việc thực thi chiến lược mới. Khi Kiev đang thất vọng với “5 không” trong Thoả thuận liên kết EU – Ukraine thì việc London tiếp tục chương trình huấn luyện cho quân đội Ukraine là một sự an ủi với Kiev.

Việc London đặt dấu ấn của mình qua các chương trình huấn luyện quân sự tại Ukraine không chỉ làm phật lòng Moscow, mà còn là lời cảnh báo cho Brussels. Người viết cho rằng, London sẽ tìm cách làm mới ván cờ tàn Ukraine với cả Nga và NATO.

Có thể thấy rằng, trong số các nước phương Tây chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng Trump và hiệu ứng ngưỡng mộ Putin thì nước Anh bị tác động ít nhất. Chính quyền Anh thời hậu Brexit gần như miễn nhiễm với hiệu ứng tiêu cực từ bộ đôi quyền lực Trump – Putin. Do vậy, London dễ dàng thực hiện những nước đi của mình mà không lo ngại tác hiệu ngược từ bộ đôi Trump – Putin.

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết nước Anh đang đẩy mạnh sự hiện diện ở châu Âu và trên toàn thế thế giới, điều đó đã cho thấy tham vọng của London cho vị thế một siêu cường của nước Anh. Và để thực hiện điều đó thì việc chuẩn bị đối phó với sự ra đời quân đội EU – người anh em trong NATO - là quan trọng nhất với chính phủ Anh.

 

VietHome(theo baodatviet)