Sau Brexit, Boris Johnson lại kêu gọi ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp

Boris Johnson đã tiếp tục kêu gọi cho những người nhập cư bất hợp pháp có quyền được ở lại Anh hậu Brexit.

 

boris

 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Boris  Johnson cho biết việc ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp không bị phát hiện trong vòng 10 năm có thể mang lại những lợi ích kinh tế.

 

Ý tưởng được đưa ra trong cuộc họp tại Number 10 đã được một bộ trưởng đương nhiệm đánh giá là “điên rồ”.

Ông Johnson đã đề xuất ý tưởng ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp lần đầu tiên vào năm 2008 và đã nhắc lại đề xuất gây tranh cãi này khi còn đang giữ chức Thị trưởng London.

 

Trong chiến dịch trước cuộc bỏ phiếu Brexit, ông Johnson lại nhắc lại đề xuất này một lần nữa và cho rằng đây là một điều “nhân đạo”.

Một bộ trưởng phát biểu: “Rất nhiều vị bộ trưởng trong cuộc họp đã không thể tin được rằng ông Boris vẫn đang theo đuổi ý tưởng này. Xét trong nội các, Boris Johnson vẫn là người ủng hộ việc nhập cư mạnh mẽ nhất.”

 

Bà Theresa May lại có tư tưởng hoàn toàn đối lập với ông Boris Johnson khi bác bỏ mọi đề xuất về việc ân xá khi còn đang nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và cho rằng việc này có thể gửi đi “một thông điệp sai lầm.”

 

Người phát ngôn của ông Johnson cho hay: “Boris vẫn nhắc lại những gì ông đã phát biểu trước công chúng về việc ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp, ngay trong cả cuộc trưng cầu dân ý. Boris thấy ông có trách nhiệm trong việc này, và đó là những gì mà ông tin tưởng”.

“Bất cứ ý kiến nào cho rằng có sự bất đồng mạnh mẽ trong cuộc họp vừa qua khi bàn đến vấn đề này đều là ý kiến thiếu chính xác.”

Trước thông tin trên, người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói: “Chúng tôi không xét lại vấn đề ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp và sẽ không làm như vậy.”

 

 

VietHome (Theo The Telegraph)