Pháp tiến hành xóa sổ trại tị nạn “Jungle” ở Calais

Pháp đã bắt đầu thực hiện kế hoạch giải tán “Jungle” – một trong những trại tị nạn lớn nhất châu Âu

{youtube}Vsat1Aoul_g{/youtube}

Điều gì đang xảy ra với người tị nạn sống tại trại tị nạn “Jungle”?

Hàng ngàn người dân sinh sống tại khu tị nạn này đã được tái định cư trước khi chính phủ Pháp chính thức thực hiện dỡ bỏ toàn bộ những ngôi nhà tạm tại đây. Khoảng 2.300 người tị nạn đã được di dời khỏi khu trại này vào thứ Hai (24/11) vừa qua.

 92070952 hi036037397

Hàng ngàn người đang di chuyển ra khỏi khu trại tị nạn tại Calais

Trại tị nạn “Jungle” là gì?

Trại tị nạn “Jungle” tọa lạc tại thành phố Calais, nằm ở khu vực bờ biển phía Bắc nước Pháp, gần với Anh.

Trại tị nạn "Jungle", Calais nằm ở bờ biển phía bắc của Pháp, gần với Anh

Sau một cuộc hành trình dài tới châu Âu, hàng ngàn người tị nạn đã dừng chân tại Calais nhằm tìm đường vượt qua eo biển Manche để đặt chân tới lãnh thổ Anh - nơi mà họ cho là một miền đất hứa cùng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguyên nhân chính ở đây là do Calais là một trong những con đường chính để đi từ Pháp sang Anh. Nơi đây là bến đỗ của rất nhiều xe cộ, tàu thuyền và xe lửa phục vụ việc di chuyển tới Anh quốc từ Pháp.

Tuy nhiên, việc nhập cư vào Anh không phải là một điều đơn giản. Thông thường, người tị nạn cần phải trải qua một quá trình xét duyệt thủ tục nghiêm ngặt trước khi được đặt chân lên lãnh thổ Anh một cách hợp pháp. Do đó, có rất nhiều người tị nạn hiện đang bị mắc kẹt tại Calais.

Điều này khiến họ không còn cách nào khác ngoài việc phải xây dựng những căn nhà tạm tại Calais để sống qua ngày. Hệ quả của việc làm này là một khu rừng tại Calais nhanh chóng trở thành nơi trú ngụ của hàng ngàn người tị nạn, hàng ngày mong ngóng vượt biên thành công để đến với miền đất hứa Anh quốc.

 92068979 194a2157 b021 4d82 83c6 d8739f4c91c5

Trẻ em đạp xe trong trại Jungle, Calais

Tại sao chính phủ Pháp lại đóng cửa khu trại này?

Đầu năm nay, chính phủ Pháp đã công bố sẽ đóng cửa trại tị nạn này và một phần khu vực tại đây đã được di dời. Tại thời điểm hiện tại, các nhà cần quyền đang thực thi việc phá bỏ phần còn lại của khu trại.

Các nhà chức trách đưa ra kế hoạch này do họ cho rằng người tị nạn không nên sống trong một điều kiện tồi tàn như vậy và cần có một giải pháp khác phù hợp hơn nhằm giải quyết vấn đề này.

Trong thời gian qua, người tị nạn tại trại Jungle đã phải sống trong một điều kiện vô cùng tồi tệ và mất vệ sinh. Hơn nữa, cảnh sát đã nhận được rất nhiều báo cáo về nạn bạo lực và những vấn đề xã hội nảy sinh trong khu trại. Điều đó chứng tỏ rằng khu trại này không phải là một nơi an toàn dành cho người tị nạn.

Người dân địa phương ở Calais cũng hết sức phản đối trước sự hiện diện của trại tị nạn này và đang vận động để chính phủ đóng cửa nó.

Nhiều người dân tị nạn sống trong trại “Jungle” cũng đã thực hiện những hành vi vô cùng liều lĩnh nhằm nhanh chóng đặt chân lên lãnh thổ Anh như nhảy lên và trốn vào các xe tải đang trên đường tới Anh. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm và bất hợp pháp.

Những gì sẽ xảy ra với người tị nạn sau khi khu trại bị đóng cửa?

Hàng nghìn người tị nạn sống tại khu trại Jungle hiện đã được di chuyển tới một nơi ở mới.

Các nhà chức trách muốn di chuyển người tị nạn này tới các trung tâm nằm rải rác trên toàn nước Pháp – nơi có điều kiện sống tốt hơn. Theo báo cáo của chính phủ, họ đã chuẩn bị tổng số 7.500 chiếc giường dành cho người tị nạn tại 450 trung tâm trên toàn nước Pháp.

 92068982 hi036036570

Người tị nạn đang được đưa lên xe buýt để tới các trung tâm trên khắp nước Pháp, nơi có điều kiện sống tốt hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những người tị nạn này đã phải trốn chạy khỏi quê hương họ (Syria, Afghanistan và một số nước Châu Phi) bởi chiến tranh và nghèo đói, phải trải qua một cuộc hành trình dài và gian khổ trước khi đặt chân tới Calais. Do đó, nhiều người trong số họ không muốn di chuyển tới các vùng khác trên nước Pháp trong khi họ chỉ còn cách miền đất hứa Anh quốc một đoạn không xa.

Nhà chức trách cảnh báo rằng nếu người tị nạn tại đây từ chối di chuyển và bám trụ tại khu trại thì chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc.

Một trong những vấn đề lớn mà các nhà chức trách hiện đang gặp phải trong khi cố gắng sắp xếp người tị nạn theo hộ gia đình, đó là trên thực tế có rất nhiều trẻ em tại trại đang sống một mình mà không có người bảo hộ.

Cha mẹ của nhiều trẻ tị nạn tại đây rất có thể đã thiệt mạng trong chiến tranh tại quê nhà. Một số trẻ khác có thể đã bị thất lạc cha mẹ trong cuộc hành trình dài dong duổi khắp châu Âu.

Nhiều trẻ em đã được đưa sang Anh để bắt đầu một cuộc sống mới. Một số trẻ có người thân, họ hàng tại đây, số còn lại thì không.

Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều thiếu niên tị nạn đang phải sống một mình mà không có người thân bên cạnh. Hiện các nhà chức trách đang nỗ lực để tìm một nơi ở mới an toàn cho các em.

 

VietHome (Theo BBC News)