Một người tị nạn bị bắt giữ vì tội buôn bán cần sa tại Cardiff

Vì muốn chủ động thỏa mãn được nhu cầu mỗi khi lên cơn, Abbas Feizi đã từ người nghiện trở thành kẻ buôn bán cần sa chuyên nghiệp.

feizi Collage

Abbas Feizi, một người tị nạn tại Anh sau khi rời bỏ Iran vì chống lại chính phủ đã bị bắt tại Cardiff vì tội danh buôn bán trái phép cần sa.

Abbas Feizi rời Iran vào năm 2007 và đã được đưa tới một trại tị nạn ở Cardiff khi tới Vương quốc Anh. Sau đó không lâu, Abbas Feizi đã nghiện ma túy và trở thành một kẻ buôn ma túy, hành vi mà thẩm phán cho rằng “đã thực sự làm ảnh hưởng đến cơ hội của những người tị nạn khác, đang hi vọng được tới Anh.”

 

Tại tòa, thanh tra Winnett cho biết Feizi (hiện đang trú tại đường Stacy, Adamsdown) đã tìm đến cần sa lần đầu tiên vào năm 2008 bởi vì “lo lắng và sợ hãi”, những bất ổn về tâm lý là hậu quả kể từ khi y trở thành người tị nạn.

Ông Winnett cho biết trước tòa: “Ban đầu, việc buôn bán thuốc phiện chỉ để thỏa mãn nhu cầu về nguồn hàng của chính bản thân Feizi.”

Bên cạnh đó, ông Winnett cũng cho biết Feizi đã phải chịu những ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng kể từ khi bị bắt.

 

Tại phiên tòa, thẩm phán Rhys Rowlands cho biết Feizi, 38 tuổi, đã phạm tội buôn bán chất gây nghiện loại B. Y chủ yếu buôn bán trên đường phố vào buổi tối tại trung tâm thành phố Cadiff, và đối tượng chủ yếu được y nhắm tới là thanh niên.

Thẩm phán nói: “Mặc dù được cho phép ở lại Vương quốc Anh, nhưng bị cáo lại vi phạm pháp luật. Hành vi này của bị cáo đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội của những người tị nạn khác.

Feizi đã phải nhận án 12 tháng tù giam, và số lượng cần sa thu được trong vụ việc sẽ được tiêu hủy. Với án tù này, việc xin gia hạn tị nan của Feizi đã hoàn toàn chấm dứt.

 

 

VietHome (Theo Wales Online)