Các nghị sĩ Quốc hội sẽ phải chuyển ra khỏi Nghị viện trong vòng sáu năm để tiến hành công tác sửa chữa, phục hồi lại tòa nhà.
Ủy ban Liên hợp (Joint Committee) đã họp bàn ở Cung điện Westminster ngày 08/09 vừa qua và đưa ra kiến nghị các Nghị sĩ chuyển sang làm việc tại Trung tâm Hội nghị Elizabeth II (Queen Elizabeth II Conference Centre).
Theo tờ Times, Thủ tướng chính phủ, bà Theresa May trì hoãn tiến trình bầu cử, càng làm gia tăng thêm hoài nghi về việc trùng tu. Tuy nhiên, việc này vẫn cần đến sự bỏ phiếu của các thành viên Quốc hội.
Dự định thời gian trùng tu sẽ là giai đoạn 2022-2028.
Theo một báo cáo của công ty kiểm toán Deloitte vào năm ngoái, tình trạng của Cung điện Westminster đang xuống cấp nghiêm trọng với rủi ro hỏa hoạn chết người tiềm ẩn, sập mái, bong tróc tường, rò rỉ ống nước và lượng lớn amiang (asbestos - chất làm ung thư).
Ủy ban Quốc hội đã cân nhắc về việc tổng trùng tu với chi phí ước tính lên đến £3bil - £4.3bil, và con số có thể lên đến £3.5bil (theo tính toán của Deloitte).
Theo một báo cáo tháng Sáu năm 2015, nếu các chính trị gia không chấp nhận việc rời khỏi Cung điện, cố làm việc trong điều kiện như hiện nay thì việc phục hồi có thể kéo dài đến 32 năm và chi phí vào khoảng £4.9bil - £7.1bil.
VietHome (Theo Standard)