Bộ Nội vụ chiến thắng trong vụ xét xử người tị nạn Calais

tu choi ti nan o phap

Bộ Nội vụ đã chiến thắng trong vụ kháng án quyết định việc cho phép 4 người tị nạn Syria đoàn tụ với gia đình ở UK.

Trong đầu năm nay có một vụ việc đáng quan tâm: thẩm phán phán quyết cho 3 trẻ em dưới tuổi vị thành niên và người thanh niên 26 tuổi đang gặp một số vấn đề tinh thần được đoàn tụ với những người thân đang sống ở Anh

Người ta điều tra được những người này đang phải sống trong hoàn cảnh “địa ngục trần gian” trong những trại tị nạn ở Pháp và cần phải được đưa tới Anh ngay lập tức.

Các nhóm phúc lợi người tị nạn rất hoan nghênh quyết định này, và họ mong rằng việc này sẽ tạo điều kiện cho những gia đình khác đang bị chia cắt bởi chiến tranh Syria có thể trở về đoàn tụ bên nhau.

Tuy nhiên, ba vị thẩm phán của quan toà phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng án của Bộ Nội vụ với lý do quy trình xử lý vụ 4 người tị nạn đã không được tuân theo một cách đúng đắn.

Bộ Nội vụ cho rằng vụ việc này có thể trở thành một tiền lệ hợp pháp và phá vỡ trật tự biên giới Anh.

Kết quả của cuộc kháng cáo này sẽ khiến cuộc sống và sự an toàn của những trẻ trở nên nguy hiểm. Những đứa trẻ cô đơn này sẽ trở thành mục tiêu của việc buôn người, nô lệ và lạm dụng mặc dù chúng có người thân có thể chăm sóc cho chúng sống ở Anh.

Người đứng đầu Đảng Dân chủ Tim Farron nói rằng: "Tôi thấy rất phẫn nộ khi chính quyền cứ khăng khăng đặt những vấn đề pháp lý lên trên những điều tốt nhất cho trẻ em xa cách gia đình và những đứa trẻ dễ bị tổn thương."

Nam thanh niên và 3 đứa trẻ đã đang sống ở Anh nhưng giờ sẽ không phải bị trực xuất.

Theo một luật của EU gọi là Điều ước Dublin, mọi người chỉ được xin tị nạn sau khi đã đến nước đó, nhưng trẻ em có thể chuyển hồ sơ xin tị nạn đến đất nước khác nếu có người thân sống ở đó.

Các luật sư đã đưa ra luận điểm rằng Điều luật trên đã không được tuân thủ đúng quy định và những cậu  bé nhập cư bị đem ra xét xử, đã phải chịu đựng nhiều chấn động tinh thần nên được phép ở Vương quốc Anh trong khi giải quyết vụ việc

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đã nói rằng cả 4 người lẽ ra nên nộp đơn xin quyền tị nạn ở Pháp trước, sau đó mới chuyển sang Anh.

Geogre Gabriel, thuộc Tổ chức từ thiện Anh, đại diện cho cả 4 người, ông cho rằng: “Khi chúng tôi đem ra xét xử vụ này, đó là một đòn mạnh mẽ giáng xuống bộ máy Chính phủ, và bây giờ hệ thống chấp nhận người tị nạn đã hoạt động tốt hơn, và có đến 50 trẻ em đã được đưa đến Anh nhờ việc này.

“Nhưng điều đó có nghĩa là các tổ chức tình nguyện như chúng tôi sẽ phải tiếp tục xác định rõ từng đứa trẻ, thực hiện một loạt những quy trình thủ tục quan liêu và lũ trẻ sẽ phải chờ rất lâu để được đoàn tụ với những người yêu quý.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ nói :”Chúng tôi đồng ý với quyết định của tòa án một nguyên lý rằng những người tìm kiếm sự bảo vệ nên đăng ký tị nạn ở đất nước đầu tiên họ thấy an toàn.

“Bất kỳ yêu cầu nào để được đoàn tụ gia đình theo Điều ước Dublin đều được xem xét kỹ càng. Những ai xin ti nạn ở các nước EU khác có thể chứng minh họ có người thân sống hợp pháp ở Anh sẽ được chúng tôi chịu trách nhiệm.”

 

VietHome (Theo News.sky)