Lo ngại tấn công khủng bố, lính Anh không mặc đồng phục ra đường

Binh sĩ thuộc Không quân Hoàng gia Anh vừa được khuyến cáo không nên mặc đồng phục nơi công cộng. Khuyến cáo này được đưa ra sau khi một quân nhân thuộc lực lượng này bị 2 kẻ đe dọa bằng dao - nghi là âm mưu tấn công khủng bố.

images1628277 Khong quan Hoang gia Anh Express

 

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc bị phong tỏa để phục vụ điều tra. 

Bản báo cáo nội bộ cho biết vụ việc xảy ra hôm 20/7 khi một quân nhân được giấu tên đang chạy bộ cách cổng chính của căn cứ không quân Marham ở Norfolk khoảng 1 dặm.

Hai người đàn ông mang theo dao đã tiếp cận và đe dọa quân nhân này, trước khi bỏ đi trên một chiếc xe Ford Galaxy.

Vụ việc được coi là “âm mưu bắt cóc bất thành”, dù hiện cảnh sát vẫn chưa phát hiện vì sao hai tên này lại rút lui nhanh chóng như vậy.

Căn cứ không quân Marham là nơi đồn trú của Phi đoàn Tornado GR4 - đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông.

Sau vụ việc, Không quân Hoàng gia Anh đã khuyến cáo các binh sĩ không nên để lộ thân phận, tránh nguy cơ bị tấn công khủng bố. Lý do là Anh đang tham gia chiến dịch ném bom chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Trong lời cảnh báo được gửi đến toàn bộ binh sĩ thuộc biên chế, Không quân Hoàng gia nêu rõ: “Sau vụ việc xảy ra tại căn cứ Marham, tất cả mọi người cần giữ gìn không để lộ thân phận, đảm bảo an toàn cho bản thân. Cụ thể, khi các mối đe dọa chưa lắng xuống, không ai được đi bộ hay đạp xe quanh vùng khi đang mặc đồng phục, hoặc bất kỳ loại quần áo nào cho thấy mình là quân nhân đang phục vụ trong Không quân Hoàng gia”.

Các con phố xung quanh khu vực xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, sự kiện Ngày gia đình dành cho các quân nhân trong căn cứ Marham hôm 21/7 vẫn diễn ra như kế hoạch.

Vụ việc xảy ra gần Căn cứ không quân Marham được cho là có những điểm tương đồng với vụ bắt cóc quân nhân Fusilier Lee Rigby năm 2013. Khi đó, Rigby đã bị hai người Hồi giáo bắt cóc và sát hại ở khu vực đông nam thủ đô London. Quân đội Anh lúc đó cũng khuyến cáo toàn bộ binh sĩ không được mặc đồng phục ra đường.

 

Viet Home (Theo Báo Nghệ An)