Kinh ngạc vì tin nhắn đuổi việc không chính thức tới hơn 300 người

i 3

Một trong những hãng xe bus lớn nhất nước Anh, GHA Coaches, trụ sở ở Wrexham, North Wales đã gửi tin nhắn đến các tài xế khi họ đang chở khách .

Theo tờ Daily Post, công ty đã ra quyết định ngừng hoạt động. Ban Giám đốc sẽ có cuộc gặp gỡ với các nhân viên ngày hôm nay để phổ biến rõ hơn về mọi chuyện.

Nội dung tin nhắn: “Tôi rất tiếc thông báo tới các nhân viên GHA Coaches dừng hoạt động từ tối nay , làm ơn đến tham dự buổi họp 10h sáng ngày mai, MỌI tiền lương nghỉ phép sẽ được thanh toán đầy đủ”.(Nguyên văn của tin nhắn được gửi cho 300 tài xế "I sorry to report GHA Coaches will cease trading tonight plz attend depot meeting 10AM Tomoz, ALL wages holidays will be paid .)

i 2

Các nhân viên đều cảm thấy ngạc nhiên khi nhận tin tồi tệ này, và cũng rất bức xúc vì văn phong không trang trọng. Nhưng họ cũng đã sớm biết về những khó khăn tài chính mà công ty đang gặp phải.

Vickie Hewitt, con trai một nhân viên của hãng đã đăng trên Facebook nội dung: “Bố tôi yêu trẻ con và yêu công việc đưa bọn chúng đến trường. Công việc này là điều duy nhất khiến ông ấy có động lực thức dậy vào mỗi buổi sáng từ khi mẹ tôi mất vài tháng trước. Ông ấy thực sự rất yêu công việc. Năm nay bố đã 68 tuổi rồi và tôi thấy rất khó để tìm một công việc khác mà có thể khiến ông ấy vui đến vậy. Nhưng ông ấy đã nhận được tin nhắn đuổi việc sau 1h kể từ khi rời bến xe về nhà. Tôi cảm thấy rất bất bình khi công ty lại đuổi vệc nhân viên cả mình chỉ trong tích tắc như vậy”.

Chính phủ Wales và một số cố vấn nước ngoài đã làm việc với Ban Giám đốc GHA Coaches để có thể giữ lại việc làm cho nhân viên. Nhưng đàm phán thất bại tối qua và bến xe chính thức khóa cửa. Sao có thể sống mà không có việc làm?

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về công việc hoạt động GHA Coaches và việc làm của nhân viên.

Người phát ngôn chính phủ Wales cho biết : “Chúng tôi biết rõ tình hình hiện tại ở GHA Coaches và những rủi ro việc làm của công ty này. Chúng tôi cũng đang làm việc với chính quyền địa phương để giảm thiểu tác động tiêu cực đến dịch vụ xe bus trong khu vực”.

GHA Coaches là công ty tư nhân độc lập lớn nhất hoạt động tại Anh, với 230 phương tiện và 6 bến và 300-400 nhân viên làm việc. Trụ sở chính và trung tâm bảo dưỡng của công ty tại Ruabon, gần Wrexham, và có thêm các bến xe tại Ruthin, Tarvin (Chester), Winsford (Cheshire West), Macclesfield (Cheshire East) và Shrewsbury.

 

Viet Hom Theo NewsRepublic