Chính phủ Anh sẽ tốn bao nhiêu tiền để tiếp nhận người tị nạn?

4096

Tháng Chín năm ngoái, nguyên Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết đến năm 2020 Anh sẽ thu nhận 20,000 người Syria - khoảng 50 người đối với mỗi khu vực địa phương. Tuy nhiên, đã hơn một năm trôi qua kể từ đó nhưng hơn 1/3 chính quyền địa phương chưa nhận một người tị nạn nào, theo phân tích từ những ghi chép về chính quyền địa phương (Local Government Chronicle)

Chúng ta tiếp cận bao nhiêu trong con số 20,000?

Người phát ngôn của Bộ Nội Vụ cho biết ,các chính quyền địa phương đã cam kết cấp nhà ở cho 8,146 người tị nạn trong tổng số 20,000 người và đã tái định cư hơn 1800 người cho đến nay

Các chính quyền địa phương đã đồng ý cấp nhà cho người tị nạn như: Gloucestershire 560 người, Kent 520 người và Lancashire 600 người. Nhưng chỉ 11 trên tổng số 32 quận đô thị của London tiếp nhận người tị nạn, và thậm chí ở Greater Manchester không nơi nào trong số 10 quận tiếp nhận người tị nạn

Trong số 148 địa phương có trách nhiệm đối với bảo trợ xã hội, 53 đã từ chối tiếp nhận người tị nạn Syria vì lý do áp lực tài chính và thiếu nơi ở.
Chính phủ sẽ tiêu tốn bao nhiêu để đón nhận những người tị nạn?
Theo chương trình Tái định cư những người Syria bị tổn thương được đưa ra tháng Một năm 2014 thì 20,000 người tị nạn sẽ có nơi ở mới.

Theo chương trình, Chính phủ sẽ hỗ trợ các chính quyền địa phương £8,520 cho mỗi người tị nạn mà họ tiếp nhận để chi trả những khoản như nhà ở, phiên dịch, quản lý di chuyển, và một số vấn đề khác. Nguồn quỹ này sẽ tiếp tục phân phối trong 5 năm, và giảm dần trong những năm tiếp theo: £5,000 ở năm thứ 2, £3,700 vào năm thứ 3, £2,300 trong năm 4 and £1,000 trong năm thứ 5.

Các địa phương cũng được nhận thêm £4,500 đối với những trẻ em từ 5-18 tuổi, và £2,250 cho mỗi trẻ từ 3-4 tuổi để bù đắp chi phí giáo dục.
Theo tờ The Times thì số tiền chính phủ cấp cho councils sẽ chỉ được 70%- 80% trên tổng số tiền chi ra cho việc cung cấp nhà ở cho dân tị nạn.

Những người tị nạn sẽ ở đâu?

Hiệp hôi chính quyền địa phương đã phối hợp với chương trình tái định cư người tị nạn nhưng danh sách đăng kí chờ nhà ở đã quá mức có thể đáp ứng bởi vậy các địa phương đang tìm kiếm những giải pháp mới trong nhà ở của người tị nạn.

Theo David Orr, chủ tịch Liên đoàn định cư quốc gia, một số tổ chức cung cấp nhà ở cũng đã vào cuộc. Trong đó Horton Housing ở Bradford là tổ chức đầu tiên đăng ký chương trình.

Ở Luton, các công ty buôn bán nhà đất đã liên hệ với tất cả chủ nhà trong danh sách của họ Chính quyền Darlington cũng đã gửi yêu cầu các nhà thờ và tổ chức đáng tin để làm người bảo lãnh cho các gia đình tị nạn. Bristol thông qua các phương tiện truyền thông, báo và các sự kiện để nâng cao nhận thức của những người chủ nhà đất.

Liệu chương trình có giống như các chương trình Tái định cư ở Vương Quốc Anh trước đó?

Năm 1999, chương trình sơ tán Kosovan đã giúp đỡ cho 4000 người chạy trốn khỏi xung đột bạo lực dân tộc ở Yugo Slavia; và trong khoảng thời gian 1992-1996, kế hoạch sơ tán Bosnia cũng giúp bảo vệ 3000 người khỏi nguy hiểm.

Từ năm 1979-1992 có đến 22,500 người Việt Nam và dân tộc thiểu số Trung Quốc sơ tán vì chiến tranh Việt Nam, đã được giúp đỡ tái định cư từ những trại tị nạn ở Hong Kong. Năm 1973-1979, 3000 người Chile chạy trốn khỏi chính quyền Pinochet tìm được nhà ở Vương Quốc Anh; cùng với 42,000 người Uganda bi trục xuất bởi chính phủ Idi Amin những năm 1972-1974.

Và còn nhiều trường hợp cứu trợ khác như 210,000 người Ba Lan (1940-1950), 20,000 người Hungary từ Xô viết (1957)

Có bao nhiêu người tìm kiếm quyền tị nạn ở Anh là người Syria?

Số lượng đăng ký quyền tị nạn đã tăng 29% đến 32,414 vào năm 2015, con số cao nhất kể từ 2004 (33,960). Trong tổng số đó, 2,609 là công dân Syria và hơn 1,194 người Syria nhận được bảo vệ nhân đạo từ chương trình tái định cư những người bị tổn thương.

Chương trình tái định cư này đến các trại giáp biên với Syria giúp họ có chỗ ở. Nhưng họ chỉ được phép xin tị nạn sau khi đã vào Anh.

Theo Theguardian