Hơn 20 người tị nạn đã bị đuổi khỏi Sidcup, Kent sau khi bị người dân địa phương biểu tình phản đối. Cuộc biểu tình bị đánh giá là "đê hèn" và "đáng căm ghét
Nguyên nhân bắt đầu từ việc Bộ Nội vụ đã đưa 3 người tị nạn đến cư trú tại quận Sidcup vào thứ Năm tuần trước khi chưa thông qua Chính quyền Bexley. Trong một tuần sau đó đã có nhiều người vô tị nạn cũng chuyển vào ở căn hộ và những người dân khu vực xung quanh đã phản ứng bằng cách biểu tình phía ngoài ngôi nhà.
Một số người dân khác sống trên đường Penhill Road gần ngôi nhà nơi xảy ra sự việc lại có cái nhìn khác và họ rất thất vọng về cuộc biểu tình
Nicky Lennon phát biểu trước tờ báo địa phương Daily Shopper: “Trong đám người biểu tình này đã có không ít kẻ đã chia sẻ những điều đáng xấu hổ trên mạng xã hội mấy ngày trước”. Được biết, một số người biểu tình đã đăng trên mạng khẩu hiệu như “bảo vệ con cái chúng ta”, “bảo vệ đường phố của chúng ta”
Lennon đã có ý định thành lập một nhóm chống lại những người biểu tình (counter-protest) nhưng đã nhận được những lời chỉ trích từ những người biểu tình miêu tả những người tị nạn như những kẻ hiếp dâm và khủng bố.
Stacey Simpson, người tham gia cuộc biểu tình nói rằng việc những người tị nạn chuyển đến khiến cô lọ sợ cho những đứa con của cô ấy “Tôi sẽ không cho bọn trẻ nhà tôi chơi trong vườn nữa”.
Anusha Davies, người mà có mẹ cũng là một người tị nạn ở khu vực này những năm 1940 nói rằng: “Hẳn là mẹ tôi sẽ rất kinh sợ nếu biết những hành động ghê tởm như thế này lại tồn tại ở nước Anh tiến bộ như bây giờ”
“Nếu bạn gặp rắc rối vì những người tị nạn, hãy phản ánh với chính quyền địa phương hoặc Border Force. Đừng đứng trước nhà ai đó với những tấm áp-phích và đòi người ta rời khỏi nhà, trong khi bạn thậm chí không biết họ là ai.
Cuộc biểu tình chống đối ở Sidcup là một trong những biểu hiện của sự gia tăng chứng ám ảnh bởi người lạ (xenophobia) sau Brexit. Bên cạnh đó, thống kê cho thấy số lượng tội phạm căm ghét (người có hành vi bạo lực với người khác giới tính, chủng tộc, …) đã tăng gấp 5 lần chỉ trong 1 tuần sau Brexit.
Tờ Daily Shopper cũng cho biết thêm về kế hoạch của cảnh sát sắp tới là điều tra những bình luận trên mạng xã hội về những người tị nạn mới chuyển đến
Thị trưởng Bexley Teresa O’Neil vừa xác nhận rằng những người tị nạn đã rời khỏi ngôi nhà. Bà đồng thời cũng cảm ơn những công dân đường Penhill đã phản ánh vấn đề này.
Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu một cuộc họp với Bộ Nội Vụ nhằm tránh sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, và ngăn chặn việc những căn nhà bị chiếm dụng một cách bất hợp pháp như vậy xảy ra trong tương lai.
Bất chấp sự phản đối, bà O'Neill nhấn mạnh: "Chúng ta là thành phố đa chủng tộc, đa văn hóa và chúng ta khoan dung. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ trước khi tham gia vào những chuyện chưa xác định rõ vì nó có thể trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Theo news-republi