Hơn 150,000 thành viên của Đảng Bảo thủ sẽ bầu chọn tân Thủ tướng mới như thế nào?

Liệu bạn có thể tham gia Đảng Bảo thủ ngay lúc này và tham gia bỏ phiếu? Đến khi nào chúng ta mới biết ai là tân Thủ tướng? VietHome xin giải đáp các thắc mắc qua bài viết dưới đây.

tranh cu o ANh quoc

Vào cuối tuần trước, các thành viên của Đảng Bảo thủ đã chọn được hai ứng cử viên cho chức Tân Thủ tướng, đó là bà Theresa May và bà Andrea Leadsom.

Đảng Bảo thủ luôn kín tiếng và không xác nhận chính thức số thành viên của Đảng mình, dự kiến, Đảng này có khoảng 150,000 thành viên, con số này tương đương 0,23% dân số Anh. Chỉ những thành viên của Đảng Bảo thủ mới có quyền bỏ phiếu chọn tân Thủ tướng mới, các lá phiếu sẽ được gửi thông qua bưu điện hoặc email vào giữa tháng Tám.  Thời hạn để tham gia cuộc bỏ phiếu là ba tháng trước khi kết thúc việc bỏ phiếu, tức là ngày 09 Tháng Sáu. Vì vậy, hiện tại đã quá hạn nếu một người dân muốn tham gia vào Đảng Bảo thủ để bỏ phiếu.

 

Cả hai ứng cử viên May và Leadsom sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri trong suốt chiến dịch tranh cử. Mỗi ứng viên dự kiến sẽ tiêu tốn hết £135,000 trong các chiến dịch tranh cử của mình, họ sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động tranh cử diễn ra trên khắp cả nước vào mùa hè này.

Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào trưa ngày 09 tháng Chín. Người thắng cuộc là người đạt được hơn 50% số phiếu bầu hợp lệ. Tân Thủ tướng sẽ tham gia phiên chất vấn Thủ tướng tại Hạ Viện vào ngày 14 tháng Chín, cũng như có những phát biểu quan trọng đầu tiên với tư cách là người lãnh đạo Đảng Bảo thủ tại Birmingham vào ngày 05 tháng Mười.

 

Kể từ năm 1998, William Hague đã thay đổi hệ thống bỏ phiếu khi cho phép tất cả các thành viên của mỗi Đảng phái đều có quyền được lựa chọn lãnh đạo của Đảng mình. Trước đó, chỉ có các Nghị sĩ mới có quyền được bỏ phiếu chọn ra nhà lãnh đạo.

Trong cả hai cuộc bỏ phiếu trước đó được thực hiện dưới pháp luật hiện hành, các ứng cử viên đứng đầu vòng bỏ phiếu thực hiện bởi các Nghị sĩ đều đã thất bại và không thể trở thành nhà lãnh đạo. Vào năm 2001, Michael Portillo đạt nhiều nhất số phiếu bầu từ các Nghị sĩ trong hai vòng đầu, nhưng đã bị Duncan Smith đánh bại ở vòng bỏ phiếu cuối cùng. Với việc David Davis và Michael Ancram bị loại sớm từ những vòng đầu, ông Duncan Smith đã có một chiến thắng khá cách biệt trước ông Clarke, với tỉ lệ phiếu bầu lần lượt là 61% và 39%. Tuy nhiên, ông Duncan cũng đã bị các Nghị sĩ buộc từ chức hai năm sau đó vì hiệu quả làm việc quá thấp kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo. Vào năm 2003, ông Michael Howard đã không mấy khó khăn để lên nắm quyền thay ông Duncan.

Vào năm 2005, ông Davis là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ các Nghị sĩ sau vòng bỏ phiếu đầu. Tuy nhiên, ông Davis đã bị ông David Cameron đánh bại ở vòng hai với chiến thắng khá cách biệt, 68% - 32%. Cũng trong năm này, ông Clarke và Liam Fox cũng nằm trong danh sách tranh cử những đã sớm bị loại từ vòng bỏ phiếu của các Nghị sĩ.

 

 

VietHome (Theo Daily Mirror)