British Gas cung cấp điện miễn phí vào cuối tuần cho khách hàng lắp đặt công tơ thông minh

British Gas sẽ cung cấp điện miễn phí trong vòng tám tiếng cuối tuần cho hơn hai triệu khách hàng lắp đặt công tơ thông minh mới.

 

Smart Energy Meter british gas

 

Khách hàng có thể chọn giờ sử dụng điện miễn phí từ 9h sáng đến 5h chiều, vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Với hành động này, British Gas cho biết khách hàng có thể tiết kiệm được hơn £60 tiền điện mỗi năm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải chọn hãng có giá thành rẻ nhất trên thị trường, và khuyên người dân tìm hiểu thêm các hãng cung cấp điện khác.

 

British Gas đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lắp đặt công tơ thông minh cho 11 triệu khách hàng của mình. Ước tính, hãng mới chỉ triển khai được 2.4 triệu công tơ thông minh.

Lần đầu tiên, bằng các công nghệ mới, công tơ điện thông minh cho phép các hãng năng lượng có thể biết được khách hàng sử dụng điện vào những thời gian cụ thể nào trong ngày.

 

Việc cung cấp điện miễn phí vào cuối tuần của British Gas đến sau khi hãng đã để mất 224,000 khách hàng chỉ trong ba tháng đầu năm nay.

British Gas cho biết với việc cung cấp điện miễn phí vào cuối tuần, giá thành của hãng sẽ rẻ nhất trong số các nhà cung cấp điện.

 

Nhưng chuyên gia năng lượng Ann Robinson cho biết khách hàng hoàn toàn có thể tìm được những nhà cung cấp với giá điện tốt hơn. Robinson nói: “Khách hàng nên cân nhắc về những nhà cung cấp năng lượng nhỏ hơn xung quanh để tìm ra những lựa chọn tốt nhất cho mình.”

Tuy nhiên, Robinson rất hoan nghênh việc sử dụng công tơ thông minh, và cho biết mọi người nên chuẩn bị thay đổi thói quen tiết kiệm điện hiện tại.

“Với việc cung cấp điện miễn phí vào cuối tuần, có lẽ bạn nên cân nhắc ưu tiên nấu nướng những món hầm cần nhiều thời gian, hay giặt giũ hai đến ba lần trong cùng một ngày.”

Robinson hi vọng các nhà cung cấp điện năng khác cũng sẽ làm theo British Gas.

British Gas hiện đã lắp đặt được 2.75 triệu công tơ đo điện thông minh trên khắp vương quốc Anh. Dự kiến, đến năm 2020, sẽ có 53 triệu công tơ loại này được lắp đặt.

 

Theo VietHome