Có thể sẽ có cuộc trưng cầu Brexit lần 2

Một cuộc kêu gọi Chính Phủ Anh xem xét lại việc Bầu Cử Brexit lần 2 đã đạt được hơn 124 000 chữ kí. ( https://petition.parliament.uk/petitions/131215)

Theo Luật ở Anh , khi có hơn 100,000 chữ kí, Quốc Hội sẽ phải thảo luận và xem xét lời đề nghị trong bản kiến nghị. Bản đề nghị này đã nhanh chóng thu hút người dân với tốc độ chóng mặt. Bản kiến nghị do William Oliver Healey đăng lên viết: 

"Chúng tôi kêu gọi chính phủ áp dụng luật là: Nếu kết quả bầu Remain hoặc Leave chỉ chiếm dưới 60% và dưới 75% dân Anh Quốc đi bầu cử, thì chính phủ nên có cuộc trưng cầu ý kiến lần 2."

kien nghi anh quoc thay doi bau cu brexit

Kết quả bầu Brexit lần 1 cho thấy chỉ có 72.2% người dân đi bầu và bên Leave thắng với tỉ lệ 51.8%, Remain được 48.1%. 

Thủ Tướng Anh đã phát biểu rằng ước nguyện của người dân nên được tôn trọng. Chính vì thế khả năng Quốc Hội đồng ý bầu lại lần 2 sẽ khó xảy ra, nhưng không phải là không thể. Kết quả cuộc trưng cầu ý kiến ở Anh không có nghĩa là sẽ bắt buộc phải áp dụng.

Thường thì Quốc Hội là nơi duy nhất và cuối cùng sẽ đưa ra quyết định liệu Anh Quốc sẽ đi hay rời khỏi Liên Minh Châu Âu. Nhưng khi dân đã muốn đi mà Quốc Hội lại quyết định ngược lại thì sẽ hoàn toàn mất uy tín. 

Trong vài ngày tới Quốc Hội sẽ có câu trả lời cho Bản Kiến Nghị trên. 

VietHome