Khởi động chiến dịch đàn áp các điểm nóng mại dâm khu vực Tây London

Chính quyền địa phương mới đây đã tổ chức truy quét điểm nóng về mại dâm ở khu vực Tây London bằng cách cài đặt nhiều camera quan sát để xác định danh tính những kẻ mua dâm.

hayesrd1

Hội đồng Hounslow và cảnh sát đã thiết lập bốn camera CCTV quanh đường Hayes tại Southall, một khu vực nổi tiếng về nạn mại dâm, để có thể xác định được danh tính của những kẻ mua dâm. Động thái này là bước tiếp theo sau hai cuộc truy quét của cảnh sát vào năm ngoái. Hai cuộc truy quét mang tên KerbSafe và Pathway đã diễn ra nhằm ngăn chặn hoạt động mại dâm thông qua việc xác định danh tính những kẻ mua dâm và bóc lột phụ nữ.

 

Sau cuộc truy quét, cảnh sát đã điều tra 57 cơ sở mại dâm, 63 trường hợp có ý định dừng xe và hỏi mua dâm cũng đã bị cảnh cáo sau khi bị cảnh sát điều tra ra thông tin thông qua biển số xe. Trong số 57 cơ sở, có 53 cơ sở đã dừng hoạt động, hai cơ sở buộc phải đóng cửa trong vòng ba tháng. Bảy người đã bị bắt giữ, một trường hợp do buôn bán người, bốn trường hợp do tổ chức hoạt động mại dâm và hai trường hợp do mua dâm.

 

Ông Sue Sampson, thành viên Hội đồng Hounslow cho biết: “Tiếp cận ai đó tại các địa điểm công cộng và hỏi mua dâm là hành vi trái pháp luật. Các chiến dịch được triển khai nhằm giúp đỡ phụ nữ thoát khỏi những sự bóc lột, kinh doanh mại dâm. Chúng tôi muốn chấm dứt việc này bằng cách nhắm đến những kẻ có ý định mua dâm. Thông điệp của chúng tôi là rất rõ ràng. Hãy suy nghĩ thật kĩ nếu muốn mua bán dâm tại Hounslow. Chúng tôi sẽ theo dõi bạn và sẽ có hậu quả cho hành vi phạm pháp của bạn.”

 

 

 

VietHome (Theo Evening Standard)