Hàng ngàn hộ gia đình tại Southwark được bồi hoàn do những nhầm lẫn trong tính hóa đơn nước

Tất cả các hộ gia đình thuê các căn hộ thuộc Hội đồng thành phố Southwark kể từ tháng 4 năm 2010 đến tháng Bảy năm 2013 sẽ có thể nhận lại khoảng tiền £240. Số tiền này là tiền hóa đơn nước đã bị tính sai trong vòng ba năm kể trên, kết luận mới được toàn án tối cao đưa ra gần đây.

Thames Water Southwark Council water billsThông báo này được tòa án đưa ra sau một vụ kiện tụng giữa một cư dân Camberwell, Kim Jones, được đại diện bởi luật sư Deighton Pierce Glynn, vừa được kết thúc vào ngày 4 tháng Ba vừa qua.

Thẩm phán đã đưa ra phán quyết rằng Hội đồng thành phố đã vi phạm pháp luật trong việc bán nước sạch và xử lí nước thải, từ công ty Thames Water cho người dân địa phương.

Nghị viện Richard Livingstone, thành viên nội các về các vấn đề Nhà ở cho biết Hội đồng hoàn toàn không đồng tình với kết quả vụ án, và sẽ kháng cáo lại quyết định này.

Tuy nhiên, sau đó, ông đã xác nhận khoảng gần 37,000 hộ gia đình có đủ điều kiện để nhận khoản bồi hoàn một khoản tiền lên tới £240.

“Sau khi cân nhắc các phương án khả thi về việc đền bù, Hội đồng quyết định không kháng lại quyết định của tòa án.”

“Hội đồng thành phố sẽ thu xếp để hoàn trả lại cho các gia đình đã phải chịu sự nhầm lẫn kể từ tháng Tư năm 2010, đến tháng Bảy năm 2013.”

“Chúng tôi cũng sẽ cố gắng liên hệ với những người đã từng thuê nhà trong khoảng thời gian đó, và cũng sẽ tạo lên một hệ thống để người dân có thể phản ánh và chứng minh họ có thuê nhà trong thời gian đó.”

Phát biểu sau phiên tòa vào tháng Ba, luật sư Gareth Mitchell cho biết: “Công ty Thames Water và Hội đồng thành phố Southwark đã có những thỏa thuận bí mật không công khai với những người thuê nhà. Chúng tôi chỉ phát hiện ra sự thật sau khi tòa án tiết lộ thỏa thuận này. Đã có khoảng gần 37,000 hộ gia đình bị tính sai hóa đơn trong vụ việc này.”

VietHome (Theo Southwark News)