Thủ tướng Anh David Cameron đã chính thức công khai hồ sơ thuế của mình nhằm chứng minh sự trong sạch trong vụ scandal tài chính “Hồ sơ Panama”.
Trong hồ sơ thuế của ông Cameron, nhà lãnh đạo nước Anh đã đóng thuế 75.898 bảng (tương đương 107.198 USD) cho khoản thu nhập trị giá 200.307 bảng, chỉ tính riêng trong năm tài chính 2014-2015.
Hồ sơ thuế này cũng công bố các khoản thu nhập của ông Cameron, bao gồm khoản lương 140.522 bảng, trong đó có 46.899 bảng từ tiền cho thuê căn nhà của gia đình ở thủ đô London, 3.052 bảng từ lãi suất tiền gửi tiết kiệm, và 9.834 bảng chi phí tính thuế.
Đây là động thái mới nhất của ông Cameron sau khi liên tục phải hứng chịu những lời chỉ trích đến từ Đảng đối lập cũng như dân chúng Anh. Mới đây, hàng nghìn người Anh đã biểu tình yêu cầu ông Cameron phải từ chức do có liên quan đến quỹ đầu tư nước ngoài của người cha quá cố Ian Cameron.
Ông Ian là một trong số những nhân vật bị “chỉ mặt điểm tên” trong hơn 11,5 triệu tài liệu mật bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama.
Dù chưa bị buộc tội về các hành vi gian lận tài chính song Thủ tướng Cameron đã liên tục đưa ra bốn tuyên bố khác nhau chỉ trong vòng bốn ngày về sự có mặt của người cha Ian trong tập hồ sơ bị rò rỉ.
Vào ngày 7/4, ông thừa nhận mình từng nắm cổ phần sinh lợi nhuận từ quỹ đầu tư ra nước ngoài của cha mình tại Panama song đã bán với giá khoảng 30 ngàn bảng trước khi ông trở thành người đứng đầu nội các.
Theo Reuters