1000 cô gái bị là phẳng ngực tại nước Anh

Khoảng 1.000 cô gái người Anh hiện đang phải đối mặt với tác hại từ việc dùng dụng cụ ủi ngực để tránh bị hiếp dâm.

3 17039

Nạn ủi ngực có nguồn gốc từ Cameroon, nơi mà cứ 4 phụ nữ thì có 1 người là nạn nhân của hủ tục này. Ngoài ra ttheo tìm hiểu, nó còn xuất hiện ở một số vùng thuộc Nigeria, Benin và Chad.

Giới chức Anh cho biết, họ đã rất sốc khi phát hiện các cô gái gốc Phi ở Birmingham và London vẫn đang phải chịu những nỗi đau kéo dài từ việc bị là phẳng ngực.

Vật dụng được dùng để là phẳng bộ ngực là các tảng đá, búa hoặc một thìa nước nóng. Đều đặn mỗi tuần 2 lần trong vài tháng, chúng được đặt trên than nóng để làm hư hỏng các mô vú, làm cho bộ ngực đứa trẻ trở nên bớt "nữ tính", ngăn cho ngực không phát triển. Từ đó, những đứa trẻ sẽ được bảo vệ tránh khỏi những ánh nhìn soi mói từ phía nam giới, hạn chế tình trạng bị hiếp dâm và mang thai trước hôn nhân - lập luận từ phía gia đình những đứa trẻ.

Margaret Nyuydzewira, người sáng lập của Tổ chức phát triển phụ nữ và trẻ em, nói với The New Day: “Chúng tôi biết nó đang xảy ra thông qua các thành viên của cộng đồng chúng ta. Điều này là tàn bạo. Có rất nhiều chấn thương. Các bà mẹ đang làm nó với ý định tốt để bảo vệ con gái của họ khỏi quấy rối tình dục, nhưng nó không phù hợp với các giá trị của Anh”.

Việc tìm kiếm những đứa trẻ là nạn nhân của hủ tục này hiện đang gặp nhiều khó khăn, bởi toàn bộ quá trình thực hiện diễn ra trong sự riêng tư của gia đình, rất khó xác định hết các đối tượng trẻ con bị là phẳng ngực. Rất có thể còn nhiều hơn con số 1000 cô gái.

Đa số ý kiến cho rằng điều tốt nhất để giải quyết vấn đề này là đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ hơn nữa. Jake Berry, nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ kêu gọi chính phủ cần hành động và ban hành hướng dẫn cho tất cả các chính quyền địa phương, các cơ quan công cộng những dấu hiệu nhận biết để phát hiện ra những đứa trẻ bị là phẳng ngực. Ông cho rằng hủ tục này nên được cho vào đạo luật cấm tương ứng với hành vi cắt âm vật (FGM).

Theo như nghiên cứu của các chuyên gia y tế, những bé gái phải tiếp nhận nghi thức này sẽ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến những cơn đau kéo dài, nguy cơ nghiễm trùng, u nang và ung thư rất cao. Một số trường hợp vĩnh viễn không thể phát triển ngực và gây ra những tổn thương tâm lí nặng nề.

 

Theo Đất Việt