Chính phủ thất bại khi bỏ phiếu để kéo dài giờ buôn bán Chủ nhật

Chính phủ đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về kế hoạch kéo dài giờ buôn bán ngày Chủ nhật cho Anh và Wales.

i11

Các nghị sĩ đã vote 317 so với 286, để phản đối việc tăng thêm giờ mở cửa so với quy định hiện hành là tối đa sáu giờ.

Đã có 25 thành viên của đảng Bảo thủ bỏ phiếu chống lại Chính phủ.

Thất bại này là một đòn đánh vào bộ trưởng Tài chính George Osborne, người hưởng ứng việc để các cửa hàng mở thêm giờ vào Chủ nhật.

Ông nói rằng việc các cửa hàng lớn kéo dài thời gian mở cửa sẽ giúp các khu phố mua sắm cạnh tranh tốt hơn với các kênh mua sắm online hiện tại.

Tuy nhiên điều này vấp phải phản đối của Công đảng và các uỷ ban Lao động vì lo sợ việc kéo dài giờ làm việc Chủ nhật sẽ là có hại cho người lao động dù họ không muốn làm.

 

Viethome - theo Sky News