Có thể áp dụng thuế đối với những chiếc cốc cafe take away được làm bằng nhựa

Bộ trưởng Bộ môi trường vừa đề xuất áp dụng một khoản tiền thuế đối với những chiếc cốc cafe take away được bán ra. Hành động này là nhằm ngăn chặn việc có hàng nghìn chiếc cốc loại này bị vứt đi.

starbucks1702a

Bộ trưởng Bộ môi trường, ông Rory Stewart thừa nhận đây là một vấn đề lớn sau khi nhận được thông tin có chưa đến 400 chiếc cốc cafe được tái sử dụng mỗi năm.

Ông cho biết một giải pháp mang tính khả thi đó là tính thêm một khoản phí nhỏ vào mỗi chiếc cốc nhựa được sử dụng.

 

Trong cuộc họp Chính phủ, nghị sĩ đảng Lao động, ông Rob Marris đã yêu cầu ông Stewart có sự can thiệp vào số lượng hàng nghìn những chiếc cốc nhựa bị vứt đi mà hầu như không hề được tái chế.

Ông Stewart đã đáp lại: “Tôi hoàn toàn đồng ý. Đây là một vấn đề lớn khi mà có hàng chục nghìn những chiếc cốc như vậy được sản xuất và vứt bỏ.”

“Như nhiều người đã chỉ ra, loại cốc này không thể được tái chế do thành phần làm nên chúng là loại khó tái chế.”

“Để giải quyết được điều này, tôi mong mọi người sẽ đồng ý với việc áp dụng thêm một khoản thuế đối với những chiếc cốc này khi nó được bán ra.”

 

Phát biểu trước công cộng, ông Marris cho biết ông rất hài lòng với biện pháp trên, nhưng ông không nghĩ rằng việc tính thêm 5p hay 10p tiền thuế có giải quyết được tận gốc vấn đề này.

Ông nói: “Tôi cho rằng việc tính thêm 5p hay 10p cho mỗi chiếc cốc sẽ không đem lại hiệu quả, nó sẽ không thể khiến người dân dừng sử dụng loại cốc này nếu giá của nó chỉ tăng từ £1.90 lên £1.95.”

“Tôi cho rằng công nghệ mới là câu trả lời mà chúng ta cần. Các thành phần để làm nên chiếc cốc cần được thay đổi để có thể dễ dàng tái chế. Nếu thay đổi vật liệu là không thể, thì chúng ta cần thay đổi công nghệ tái chế.”

“Tôi nghĩ Chính phủ nên dẫn đầu trong việc khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm tốt hơn hoặc có thể bắt đầu với các công nghệ hiện đại hơn.”

 

Vào thứ Ba vừa qua, vấn đề trên càng được quan tam hơn khi có số liệu cho rằng tỉ lệ tái chế loại cốc nhựa này chưa đến 1/400.

Bên cạnh đó, cũng có những cáo buộc tới các hãng cafe như Starbucks, Costa, Caffè Nero và Pret khi họ đang cố tình làm người tiêu dùng hiểu nhầm rằng những chiếc cốc cafe take away là đồ dùng thân thiện với môi trường và có thể tái chế hoặc tự hủy.

Một phát ngôn viên của Defra cho biết: “Trong khi Bộ trưởng thừa nhận cần làm nhiều việc hơn để có thể tái chế loại cốc này, thì vẫn chưa có kế hoạch đánh thuế nào được tiến hành.”

 

VietHome (Theo Evening Standard)