Sinh viên Hồi giáo trường LSE bác bỏ những lời chỉ trích về hành vi phân biệt giới tính

Những sinh viên Hồi giáo đến từ LSE - một trong những trường đại học hàng đầu London đã bác bỏ những lời chỉ trích vào tổ chức “Islamic society” khi cho rằng tổ chức này đã có những hành động phân biệt giới tính khi để nam giới và nữ giới ngồi ăn riêng biệt. Một tấm phông lớn đã được dùng để ngăn cách căn phòng ra thành hai khu vực riêng biệt cho nam và nữ trong một bữa tiệc hàng năm được tổ chức bởi Islamic society diễn ra vào Chủ nhật mới đây.

phan doi chi trich phan biet gioi tinh tai anh quoc

Qua một blog, tổ chức này cho rằng “sự phân chia nhỏ” này là điều hoàn toàn bình thường trong các sự kiện của người Hồi giáo như đám cưới hay các buổi tiệc cá nhân khác.

 

Những người chỉ trích cho biết sự việc diễn ra trong một bữa tiệc được tổ chức tại phòng  Grand Connaught, gần khu Holborn, là không phù hợp với một sự kiện ở trường đại học.

 

Phản bác lại các chỉ trích, tổ chức Islamic society cho rằng: “Việc phân chia khu vực này được sự đồng thuận của tất cả các cá nhân tham gia. Cho đến nay, không hề có bất cứ bằng chứng nào cho thấy có bất kì cá nhân nào bị ngăn cản đến tham gia bữa tiệc, cũng như không có ai bị buộc phải ngồi một chỗ cố định nào đó vì có sự phân biệt giới tính.”

“Chúng tôi là những người Hồi giáo. Khi chúng tôi đến tham gia các đám cưới hay những bữa tiệc cá nhân, chúng tôi cũng tuân theo những quy tắc như vậy.”

“Và mặc dù xét dưới một xã hội lý tưởng, chúng tôi có thể tạm chấp nhận điều này là không nên, thì nó cũng không đồng nghĩa với việc đây là hành vi phân biệt kì thị đáng bị lên án.”

 

Một số những người chỉ trích đã gọi sự phân biệt này là “điều đáng sợ”, và khiến họ không muốn tiếp xúc với những người Hồi giáo.

 

Aniqa Haque, một nữ sinh, cũng đã bày tỏ quan điểm của cô về sự kiện trên: “Chúng tôi đã biết việc chỗ ngồi được sắp xếp từ trước đó, và chúng tôi vẫn có thể giao tiếp với bất cứ ai một cách tự do. Điều quan trọng là mỗi người đều có những niềm tin, quan điểm và tình huống khác nhau, về việc khi nào họ cảm thấy thoải mái và an toàn.”

 

Trên một thông báo qua trang Facebook, tổ chức Islamic Society cho biết: “Các phông che được đặt theo yêu cầu của các thành viên thuộc tổ chức, và cách bố trí của căn phòng là để tạo sự thuận lợi cho nhiều mục đích khác nhau.”

“Thêm vào đó, việc bố trí chỗ ngồi tại sự kiện không phải là điều bắt buộc, và cũng có rất nhiều các khoảng trống mà sinh viên nam và nữ có thể giao tiếp một cách tự do.”

 

Nona Buckley-Irvine, Tổng thư kí Hội sinh viên LSE, người cũng tham gia vào sự kiện cho biết: “Mọi người đều cảm thấy rất thoải mái, và tôi rất thất vọng khi sự kiện này đã bị hiểu sai bởi giới truyền thông, khi họ cho rằng đây dường như là một sự áp bức đối với phụ nữ.”

“Tôi cho rằng các tổ chức tôn giáo cần được tổ chức các lễ hội của họ theo cách mà họ muốn.”

 

Phát ngôn viên của LSE cho biết” “Trong những sự việc như này, LSE dựa theo những tiêu chuẩn hướng dẫn của EHRC, và việc phân biệt giới tính tại các sự kiện hay trong trường học được tổ chức bởi LSE hay cộng đồng sinh viên LSE là điều trái với phát luật. Ngoại trừ những sự kiện như các lễ nghi tôn giáo hoặc sự phân biệt giới tính là điều hoàn toàn tự nguyện.”

“Bữa tiệc này được tổ chức bởi một Hội sinh viên, một tổ chức riêng biệt với LSE. Nhà trường sẽ nâng cao nhận thức về vấn đề này với xã hội cũng như với Hội sinh viên nhà trường.”

 

VietHome (Theo Evening Standard)