Bị bắt giữ vì bỏ con lại xe oto một mình trong vòng NĂM phút

Tim Haines mới đây đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi anh này để cô con gái một mình trong xe oto, bên ngoài một hiệu thuốc.

 

de con gai mot minh 2

Ảnh minh họa

 

Haines nói: “Tôi mới chỉ rời con bé đúng năm phút để mua một lọ calpol.”

Cảnh sát đã bắt giữ Haines tại nhà riêng hai tuần sau đó khi thấy anh để cô con gái một mình trong xe oto. Haines đã bị kết tội bỏ bê con cái nhưng anh đang chống lại án phạt.

Anh nói: “Thật sự không thể hài lòng khi mà tôi bị kết tội ngược đãi trẻ con chỉ vì một hành vi xảy ra hàng ngày như vậy.”

 

Luật pháp hiện tại chưa hề quy định độ tuổi nhỏ nhất mà đứa trẻ có thể ở một mình, nhưng bố mẹ của trẻ có thể bị truy tố nếu con của họ phải chịu những mối nguy hiểm không cần thiết hoặc những nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Trong vòng 12 tháng kể từ tháng Tư năm ngoái, đã có hơn năm trăm người tại Anh và xứ Wales  bị bắt giữ vì tội không có trách nhiệm với trẻ em. Những người này đều bị buộc tội đã để cho con của họ ở nhà một mình và một em bé sơ sinh mới chỉ được sáu tuần tuổi bị bỏ một mình là trường hợp nhỏ tuổi nhất được phát hiện, lớn tuổi nhất là trường hợp của một em nhỏ 15 tuổi.

 

 

 

VietHome (Theo BBC)