Mới đây, theo nghiên cứu mới nhất của công ty bất động sản Savills, London là thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sinh sống và làm việc.
Nghiên cứu đã chỉ ra giá căn hộ trung bình tại London, nếu xét trên cả căn hộ sinh hoạt và văn phòng cho thuê, rơi vào khoảng £80,700 một năm.
Con số trên đã đưa London vượt lên dẫn đầu 19 các thành phố khác trên toàn thế giới, như New York (£79,600) hay Hong Kong (£73,800).
Trong khi đó, chi phí cho những thành phố khác cũng nói tiếng Anh, như Sydney và Los Angeles chỉ bằng một nửa so với London.
Savills đã nghiên cứu các số liệu trên trong một năm và tổng hợp dữ liệu từ rất nhiều các thành phố lớn trên toàn thế giới.
Trái ngược với yếu tố chính là chi phí thuê nhà rất cao, số liệu cũng chỉ ra chi phí sinh hoạt tại London khá tương đồng so với các thành phố lớn khác.
So với năm năm trước đây, chi phí sinh hoạt tại London đã tăng 18% và đã đứng đầu về sự đắt đỏ kể từ năm 2014.
Yolande Barnes, người đứng đầu Savills cho biết: “Năng suất của một thành phố và giá trị của nó tới nền kinh tế toàn cầu rõ ràng có sự ảnh hưởng quyết định tới nhu cầu, do đó, ảnh hưởng tới giá thuê nhà. Những thành phố lớn đứng đầu bảng xếp hạng như London và New York cũng là hai nơi đắt đỏ nhất cho các doanh nghiệp và người lao động.”
“Tuy nhiên, những thành phố lớn này cũng có thể trở thành nạn nhân từ chính sự thành công của họ nếu mức giá cho thuê nhà đạt ngưỡng ngoài khả năng chi trả của người dân, đó sẽ là vấn đề rất bức bách cho cả chính quyền cũng như người dân.”
Dưới đây là danh sách các thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới theo số liệu của Savills
1. London
2. New York
3. Hong Kong
4. Paris
5. Tokyo
6. San Francisco
7. Lagos
8. Singapore
9. Dubai
10. Sydney
11. Miami
12. Los Angeles
13. Moscow
14. Chicago
15. Shanghai
16. Dublin
17. Mumbai
18. Berlin
19. Johannesburg
20. Rio de Janeiro
VietHome (Theo Evening Standard)