Cháy lớn ở trung tâm phía tây London

Ngọn lửa khổng lồ thắp sáng bầu trời tại thị trấn Bracknell cách trung tâm London, Anh khoảng 48 km về phía tây vào cuối ngày 3/11 và phá hủy một tòa nhà bất động sản. 

Các nhân chứng cho biết nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra và các dịch vụ đường sắt bị gián đoạn.

563959b0c36188d5238b45dc

Ngọn lửa bừng sáng bầu trời khu vực thị trấn Bracknell, London

Ngọn lửa bắt đầu sau 11h theo giờ địa phương tại khu bất động sản công nghiệp phía tây Bracknell nằm ở trung tâm tòa nhà Visions NEP, một đài truyền hình quốc tế, trang getreading.co.uk cho biết.

"Tôi đã nghĩ rằng có ai đó đã bắn pháo hoa cho đến khi nhìn thấy khói bên ngoài! Bracknell đang cháy!", dòng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Một số người trên Twitter cho biết ngọn lửa đang hoành hành rất gần nhà của họ.

Một số đội phòng cháy đã được cử đến hiện trường và cảnh sát yêu cầu mọi người tránh xa hiện trường.

Lời cảnh báo được đưa ra khi nhiều người xem vội vã đến hiện trường để lấy đoạn phim và báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội.

Lực lượng cứu hỏa cho biết công việc dập tắt đám cháy đang rất khó khăn. Tòa nhà đang cháy được cho là có nguy cơ đổ sập.

Theo Low, 6 hoặc 7 người đang ở trong tòa nhà vào thời điểm đám cháy xảy ra, nhưng đã được đưa ra an toàn.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân của đám cháy và báo cáo về thương vong.

Theo đời sống pháp luật