Đóng giả cặp đôi giàu có để ăn trộm túi xách tại Harrods trị giá hơn £32,000

Hai kẻ trộm đóng giả một cặp đôi giàu có để lấy trộm ba chiếc túi có giá trị lên tới £32,000 từ các cửa hàng phụ kiện cao cấp ở Harrods.

Dov Herman, 46 tuổi và Meital Pardo, 31 tuổi đều đã bị bắt giữ sau khi rời khỏi cửa hàng Knightsbridge vào tháng 6/2015 mà không trả tiền cho tiếc túi màu hồng Yves Saint Laurent trị giá £11,890.

Một chiếc túi Prada trị giá £17,000 đã bị đánh cắp vào hôm trước đó, cũng đã được tìm thấy trong phòng của cặp đôi này ở khách sạn Hilton London Metropole gần Hyde Park.

Cảnh quay từ CCTV cho thấy cặp đôi này cũng đã lấy trộm một túi xách Christian Dior trị giá £2,800 trong một chuyến đi tới Harrods bảy tháng trước đó.

Herman, từng là một ngôi sao bóng rổ quốc tịch Israel, đã bị kết án 2 năm tù giam. Trong khi đó Pardo đã trốn về Israel. Herman nói anh ta quá giàu không cần phải đi ăn cắp. Nhưng tòa án kết luận anh ta phạm 3 tội trộm cắp. 

Công tố viên Louis French nói với tòa rằng “những chiếc túi có giá trị cao thường được trưng bày tại những cửa hàng phụ kiện cao cấp”

“Vào tháng 7-2015, nhân viên bảo vệ đã chú ý tới một cặp đôi tới cửa hiệu. Herman mặc một áo jacket màu đen, đội mũ và đeo một chiếc kính râm ở áo, Pardo mặc một chiếc quần màu trắng với một túi xách màu nâu”

“Trên CCTV, Herman đã bị phát hiện với một chiếc túi Yves Saint Laurent màu hồng trên tay trái của anh ta. Sau đó anh ta ngoảnh lại phía vai phải của mình có vẻ chiếc túi đã được bỏ vào chiếc túi mà Pardo đang cầm, và biến mất khỏi khung hình”

Khi nhân viên bảo vệ của cửa hàng chặn cặp đôi này lại bên ngoài và tìm thấy chiếc túi bị đánh cắp với một chiếc kìm, Pardo đã quả quyết nói với họ “Nó không phải là đồ của tôi, anh ta là người mang chiếc túi”. Kiểm tra lại CCTV cũng cho thấy cặp đôi này còn đánh cắp một chiếc túi Christian Dior vào tháng 11-2014 và một chiếc Prada vào tháng 7-2015.

Trong buổi thẩm tra, Herman thừa nhận anh đã đến cửa hàng vào những ngày đó nhưng từ chối hành vi ăn trộm túi xách.

Công tố viên French phát biểu: “Nó đơn giản là hành vi trộm cắp. Họ làm việc như một đội với mục đích là lấy trộm những chiếc túi đắt tiền”.

Viethome (theo Standard)