Nhiều nơi đồng loạt biểu tình chống phong tỏa

Nhiều người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trong các cuộc tuần hành vào thứ Bảy (21/11) khi hàng trăm người xuống đường để phản đối phong tỏa. Hàng chục người bị bắt ở Liverpool, London, Ipswich và Bournemouth.

1121antilockdown

Biểu tình diễn ra tại nhiều nơi trên Anh quốc

Cuộc biểu tình ở Liverpool bắt đầu vào khoảng 1 giờ chiều với hơn 100 người tụ tập trên phố Church ở trung tâm thành phố và nhanh chóng thu hút thêm nhiều người hưởng ứng. Một số người tham gia bị xịt hơi cay trong khi vật lộn với các sĩ quan.

13 người bị giam giữ vì vi phạm quy định phòng dịch và gây rối. Một người đàn ông 36 tuổi ở Kirkby cũng bị bắt do tình nghi hành hung nhân viên cấp cứu. 25 người khác bị phạt tiền. Bà Ngaire Waine, sĩ quan cấp cao thuộc Cảnh sát Merseyside, lên án hành động của nhóm biểu tình và cho rằng lực lượng chức năng đã bị ngược đãi một cách vô tâm.

“Phần lớn người dân Merseyside đã hy sinh rất nhiều kể từ tháng 3, bỏ lỡ đám cưới, đám tang và lễ kỷ niệm gia đình nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vi-rút”, bà Waine nói, "Tỷ lệ lây nhiễm ở Merseyside giảm nhờ sự cống hiến của rất nhiều cá nhân. 140,000 người dân Merseyside đã tham gia thử nghiệm hàng loạt để cùng với toàn quốc bảo vệ sự sống và giành lại cuộc sống trước kia. Họ là minh chứng cho nỗ lực của Merseyside. Vì vậy, tất cả những người đó sẽ phải thất vọng khi thấy một số ít cá nhân ích kỷ phớt lờ điều luật được đặt ra để bảo vệ mọi người, khiến cộng đồng của chúng ta và chính họ gặp nguy hiểm".

1121antilockdown1

Nhiều người biểu tình quá khích đã bị áp chế

Lệnh giải tán ở trung tâm thành phố Liverpool đã được đưa ra. Quy tắc phong tỏa hiện nay chỉ cho phép tối đa hai người từ các hộ gia đình khác nhau gặp gỡ ngoài trời.

Ảnh chụp cuộc biểu tình cho thấy nhiều người vi phạm giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang. Nhận định về vấn đề này, bà Waine nói: “Các sĩ quan của chúng tôi - được triển khai để khuyến khích người dân làm điều đúng đắn và thực hiện biện pháp cưỡng chế để bảo vệ cộng đồng - đã bị lạm dụng một cách vô tâm bởi nhiều người biểu tình, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần hoàn toàn chuyên nghiệp”.

“Đại dịch khiến nhiều người lo sợ bị nhiễm và lây lan vi-rút. Cảnh tượng một nhóm người lớn ở trung tâm thành phố sẽ khiến nhiều người nhận thức rõ về nguy cơ lây lan vi-rút rất lo ngại”.

1121antilockdown4

Hầu như không có ai đeo khẩu trang 

1121antilockdown2

Một người biểu tình hiếm hoi có che mặt cầm tấm biểu ngữ "Tự do"

Vị sĩ quan khẳng định những người bất tuân lệnh giải tán sẽ phải đối mặt với hành động mang tính cưỡng chế: "Hành động của họ gây ra rủi ro đáng kể cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét máy quan an ninh và máy quay gắn trên người các sĩ quan để xác định các cá nhân phạm tội và đưa họ ra trước công lý".

Khung cảnh tương tự cũng diễn ra ở bờ biển phía nam. Nhiều người biểu tình cầm những tấm biểu ngữ ghi “Tự do” và “Đại dịch qua rồi” đã diễu hành ở Bournemouth. Đây là tuần thứ hai liên tiếp biểu tình chống phong tỏa diễn ra ở thị trấn ven biển này.

1121antilockdown3

Người biểu tình tại Bournemouth 

Khoảng 100 người đã tập trung ở khu vực Quảng trường Bournemouth trước khi bị giải tán lúc 2 giờ 45 chiều. Hai người bị bắt giữ sau đó. Tại Ipswich, con số này là ba. Cảnh sát Suffolk đã phải ra cảnh báo việc tụ tập trái phép sẽ không được dung thứ và toàn bộ người tham gia biểu tình phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Viethome (Theo Metro)